05:09 21/05/2011

Khai trương Phòng trưng bày Bảo tàng Bưu điện Việt Nam

Ngày 18/5/2011, VNPT đã tổ chức lễ khai trương và gắn biển Phòng trưng bày Bảo tàng Bưu điện Việt Nam tại tầng 3, Tòa nhà VNPT- 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Đây là công trình được gắn biển chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ngày 18/5/2011, VNPT đã tổ chức lễ khai trương và gắn biển Phòng trưng bày Bảo tàng Bưu điện Việt Nam tại tầng 3, Tòa nhà VNPT- 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Đây là công trình được gắn biển chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Là một bảo tàng chuyên ngành về BCVT-CNTT, được thành lập ngày 10/12/1994, thời gian đầu, Bảo tàng Bưu điện Việt Nam (BĐVN) được đặt tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đến tháng 5/2007 được chuyển về toà nhà số 10 Hạ Hồi. Năm 2010, VNPT đã quyết định đưa Bảo tàng BĐVN về trưng bày tại Tòa nhà VNPT. Phòng trưng bày của Bảo tàng BĐVN rộng 500 m2 và được thiết kế bán điện tử, vừa có hệ thống tra cứu hiện đại, vừa có phần trưng bày hiện vật một cách khoa học, đi theo từng tiến trình lịch sử của ngành bưu điện.

Qua các hiện vật, hình ảnh tại Phòng trưng bày của Bảo tàng BĐVN, các thế hệ CBCNV của ngành đã phần nào hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của ngành bưu điện, cảm nhận được tinh thần nỗ lực phấn đấu, gian khổ, hy sinh của lớp cha anh đi trước để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Hàng trăm ngàn hiện vật, hình ảnh đã được những cán bộ Bảo tàng cần mẫn, âm thầm tổng hợp, phân loại phục vụ cho công tác trưng bày. Nhờ đó, cho đến nay Bảo tàng BĐVN đã lập được trên 2.000 hồ sơ khoa học hiện vật, trong đó có cả hiện vật Tem Bưu chính Việt Nam.

Thời gian tới đây, khi Bảo tàng BĐVN tại C1, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội được xây dựng, không chỉ CBCNV trong ngành mà cả cán bộ ngoài ngành, nhân dân trong nước, bạn bè thế giới cũng có thể được tham quan những hiện vật mang tính lịch sử, các công nghệ dịch vụ mới, các sản phẩm thiết bị hiện đại của ngành VT-CNTT.

Trần Lâm