03:12 17/03/2011

Khai trương cảng Tân Cảng – Cái Mép

Ngày 16/3, tại huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn tổ chức khai trương cảng Tân Cảng - Cái Mép.

Ngày 16/3, tại huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn tổ chức khai trương cảng Tân Cảng - Cái Mép.

Hoạt động bốc xếp container tại cảng Tân Cảng - Cái Mép. Ảnh: Thế Anh-TTXVN


Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn đã nỗ lực, nhanh chóng đưa cảng Tân Cảng - Cái Mép đi vào hoạt động sau hơn 4 năm xây dựng. Phó Thủ tướng lưu ý, Tổng Công ty cần phải quan tâm nâng cao năng lực để đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về kinh tế biển.

Ông Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết: Tân Cảng - Cái Mép là cảng đầu tiên đưa hàng xuất khẩu Việt Nam đi trực tiếp Hoa Kỳ và châu Âu mà không phải qua nước thứ 3, giúp rút ngắn thời gian lộ trình từ 7 đến 10 ngày so với trước đây. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, cảng đã tiếp nhận 596 tàu, trong đó có 266 tàu mẹ với tổng lượng hàng hóa thông qua cảng là 430.000 TEU (tương đương 5,7 triệu tấn).

Đoàn Mạnh Dương