09:09 27/09/2012

Khai thác thế mạnh du lịch tâm linh và du lịch văn hóa

Chiều ngày 26/9, tại Hải Dương, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Sở VH,TT&DL Hải Dương đã tổ chức hội thảo “Điểm đến du lịch Hải Dương” sau 2 ngày khảo sát các điểm du lịch chính trên địa bàn (25-26/9).

Chiều ngày 26/9, tại Hải Dương, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Sở VH,TT&DL Hải Dương đã tổ chức hội thảo “Điểm đến du lịch Hải Dương” sau 2 ngày khảo sát các điểm du lịch chính trên địa bàn (25-26/9).


Ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở VH,TT&DL Hải Dương cho biết: Từ đầu năm đến nay, tỉnh đón gần 400.000 lượt khách và hơn 1 triệu lượt khách dừng chân; doanh thu du lịch đạt trên 500 tỷ đồng. Dù nằm trên tuyến quốc lộ 18 từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Hải Dương chỉ đơn thuần là điểm dừng chân và chưa trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Chính vì vậy, tỉnh Hải Dương tổ chức đoàn khảo sát và tổ chức hội thảo để đánh giá tiềm năng và tổ chức sản phẩm mang tính đặc trưng hấp dẫn khách.


Đại diện các doanh nghiệp lữ hành đến từ Hà Nội đều cho rằng: Thông tin về sản phẩm du lịch Hải Dương còn rất thiếu, bên cạnh đó là chất lượng các dịch vụ tại điểm du lịch, thuyết minh viên còn nhiều bất cập... Với điều kiện hiện nay, ngành du lịch Hải Dương khai thác thế mạnh du lịch tâm linh với các điểm chính Côn Sơn - Kiếp Bạc - đền thờ Chu Văn An phía bắc tỉnh và du lịch văn hóa múa rối nước Hồng Phong - đảo Cò - đền Tranh (huyện Ninh Giang) phía nam tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương cần có cơ chế thu hút đầu tư, sự liên kết, đầu tư hạ tầng cơ sở.


Xuân Minh