09:23 21/09/2011

Khai thác khoáng sản trái phép tại Bắc Kạn vẫn "nóng"

Sau nhiều năm tìm kiếm, thăm dò trữ lượng vàng tại 6/8 huyện, thị xã (tỉnh Bắc Kạn) gồm huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Chợ Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, các cơ quan chức năng đã xác định được 17 mỏ, điểm quặng có vàng gốc, vàng sa khoáng với trữ lượng khoảng 30 tấn.

Sau nhiều năm tìm kiếm, thăm dò trữ lượng vàng tại 6/8 huyện, thị xã (tỉnh Bắc Kạn) gồm huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Chợ Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, các cơ quan chức năng đã xác định được 17 mỏ, điểm quặng có vàng gốc, vàng sa khoáng với trữ lượng khoảng 30 tấn.

Những hố đào do bưởng vàng khai thác.


Theo các tài liệu thu thập được, 7 điểm vàng lớn tập trung tại huyện Ngân Sơn, trong đó mỏ vàng gốc Pác Lạng xã Thượng Quang vẫn được đánh giá nhiều vàng nhất, với trữ lượng khoảng 22,260 tấn. Còn tại huyện Na Rì có 3 điểm vàng sa khoáng tập trung dọc theo dòng sông ngầm dưới dãy núi đá vôi, phun chảy từ khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ ra sông Bắc Giang thuộc địa phận các xã Kim Hỷ, Lương Thượng, Tân An, Lương Thành có trữ lượng khoảng 5,694 tấn. Khu vực đầu nguồn sông Năng chảy qua địa bàn hai huyện; Ba Bể, Pác Nặm có mỏ vàng gốc Bản Khúa, Bản Mạn xã Bằng Thành, và vàng sa khoáng phân bố tại dòng sông Năng qua xã An Thắng huyện Pác Nặm…

Ngoài các tài liệu thăm dò về vàng, Bắc Kạn đang sở hữu 165 điểm mỏ khoáng vật có giá trị kinh tế cao như chì kẽm 70 mỏ và điểm quặng, trữ lượng khoảng 4 triệu tấn . Quặng sắt có 13 mỏ và điểm mỏ, trữ lượng khoảng 22 triệu tấn; đá vôi đá làm xi măng 150 triệu m3; đá trắng, đá thạch anh khoảng 460 triệu m3; đất sét xi măng trên 10 triệu m3, ngoài ra còn có antimon, titan, kaolin, silich, đá saphia tại khu vực huyện Ba Bể...

Để bảo vệ được nguồn tài nguyên khoáng sản này, tỉnh Bắc Kạn đã có những động thái rất quyết liệt trong việc lập lại trật tự khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhưng việc khai thác trái phép không những không giảm mà còn gia tăng phức tạp hơn. Thậm chí khi lực lượng chức năng tỉnh xuống cơ sở giải tỏa xong chưa về đến nhiệm sở, nạn khai thác vàng trái phép lại tái diễn. Riêng tình trạng khai thác vàng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ diễn ra suốt từ năm 1986 đến nay họ vẫn chưa dẹp bỏ được, mỗi lần chính quyền tổ chức truy quét tình hình tạm lắng xuống sau đó lại bùng phát dữ dội hơn. Nạn khai thác trái phép này đã tàn phá nguồn tài nguyên khoáng sản, tàn phá môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Đầu tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh đã ra quân truy quét và xử lý 4 máy xúc của ba đối tượng khai thác vàng trái phép, mỗi đối tượng vi phạm bị phạt 80 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh còn quyết định phạt 6 đối tượng có vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tại huyện Ngân Sơn, mỗi đối tượng 70 triệu đồng và tịch thu 8 máy xúc.

Tuy địa phương đã mạnh tay xử lý các vụ vi phạm, song trên thực tế người khai thác vàng trái phép tại đây vẫn không chịu bỏ cuộc, vì mức phạt cao nhất hiện nay là 80 triệu đồng chưa đủ sức mạnh răn đe và không đáng kể so với lợi ích họ có được từ khai thác trái phép tài nguyên.

Lý Thanh Hương