10:17 26/10/2012

Khai quật mộ vua Maya cổ nhất

Các nhà khảo cổ học Guatemala vừa khai quật được lăng mộ của vua K'utz Chman – người có công đặt nền móng cho nền văn minh Maya cách đây hơn 2.000 năm.

Các nhà khảo cổ học Guatemala vừa khai quật được lăng mộ của vua K'utz Chman – người có công đặt nền móng cho nền văn minh Maya cách đây hơn 2.000 năm.


Khu vực khai quật mộ vua K'utz Chman.


Vua K'utz Chman là một linh mục trị vì Maya khoảng năm 700 trước công nguyên. Mộ của ông được tìm thấy tại khu khai quật Tak'alik Ab'aj ở Retalhuleu, miền tây nam Guatemala.



Một vài chiếc nồi tìm thấy trong mộ.


Mộ của vua K'utz Chman có nhiều trang sức châu báu và các đồ vật khác. Đây là mộ hoàng gia cổ nhất của người Maya từng được khai quật.


                                                                       


Dây chuyền và mặt hình đầu con kền kền.


Nhà khảo cổ Miguel Orrego nói: “Ông ấy là một vị lãnh đạo lớn, người bắc cầu văn hóa giữa người Olmec (tiền Maya) và người Maya, bắt đầu quá trình chuyển giao sang đế chế Maya”.


Búp bê bằng gốm trong mộ của vua Maya.


Các nhà lịch sử cho rằng ông là người lãnh đạo đầu tiên đưa ra các nhân tố về sau sẽ hình thành nền văn hóa Maya như xây kim tự tháp thay vì các công trình vuông vức, tạc tượng có gắn tên tuổi các gia đình hoàng gia.


Trong ngôi mộ, nhóm nghiên cứu tìm thấy nhiều đồ trang sức, trong đó gồm chiếc dây chuyền có mặt chạm hình đầu con kền kền, một biểu tượng của sức mạnh và giàu sang.


Các nhà khoa học phát hiện ra ngôi mộ từ tháng 6 nhưng mãi đến giờ các chuyên gia mới xác định được ngôi mộ là của vua K'utz Chman.


Mặc dù không còn hài cốt trong ngôi mộ nhưng các đồ vật trong mộ cho thấy vị vua được chôn cất từ năm 770 đến 510 trước công nguyên.




Thùy Dương