03:09 22/03/2011

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Sáng 21/3, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Sáng 21/3, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN


Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các đoàn Ngoại giao đã tới dự.

Quyết tâm cao hơn trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Kỳ họp thứ 9 của QH được tiến hành vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn khởi, tin tưởng và đang nỗ lực phấn đấu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Nhân dân cả nước vừa long trọng kỷ niệm 65 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra QH Việt Nam; mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão, mừng đất nước đổi mới và đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc bầu cử QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 22/5 sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội khóa XII (nhiệm kỳ 2007-2011). Ảnh : Trí Dũng – TTXVN


Chủ tịch QH nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự giám sát thường xuyên của QH, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, nền kinh tế nước ta tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; vị thế của nước ta trong khu vực và quốc tế tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải có quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện để đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết của QH đề ra năm 2011, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Theo Chủ tịch QH, nhìn lại 4 năm qua (2007-2011), mặc dù quỹ thời gian hoạt động ít hơn so với nhiệm kỳ trước nhưng những kết quả đạt được của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước là rất đáng ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phối hợp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy vậy, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém cần được đánh giá nghiêm túc, sâu sắc, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XII là dịp để QH, các cơ quan của QH, các cơ quan hữu quan nhìn nhận những việc đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm để nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân. Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu QH nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ; phát huy dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trong lời phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng và xúc động gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc của QH Việt Nam đến Nhà vua, QH, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những hậu quả nặng nề do thảm họa động đất và sóng thần gây ra.

>>(Xem toàn văn Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

Hướng đến tăng trưởng bền vững

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo với QH và đồng bào cả nước một số nội dung chính về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
>>(Xem toàn văn Báo cáo)
.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 phát triển theo chiều hướng tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá trên tất cả các lĩnh vực quan trọng, GDP năm 2010 đạt 6,78%, cao hơn chỉ tiêu QH thông qua. Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế về cơ bản ổn định; kim ngạch xuất khẩu đạt 72,2 tỷ USD, tăng hơn 4 lần chỉ tiêu QH thông qua; thu ngân sách nhà nước vượt 21,2% so với dự toán. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần củng cố và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ lạm phát, bất ổn vĩ mô toàn cầu đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến nước ta trong điều kiện cơ cấu kinh tế trong nước chuyển đổi chậm, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, tỷ giá chưa ổn định. Theo Phó Thủ tướng, đây là những vấn đề cần đánh giá, dự báo cụ thể tác động, ảnh hưởng để có biện pháp tập trung giải quyết trong năm 2011 và những năm tới. Cụ thể như, lạm phát tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng tăng 11,75% so với tháng 12/2009, cao hơn chỉ tiêu QH thông qua (7%); nhập siêu còn lớn, bội chi ngân sách cao, nợ công có xu hướng tăng. Ô nhiễm môi trường đang trầm trọng, nhất là tại các khu đô thị, công nghiệp, khu chế xuất, các làng nghề.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng báo cáo bổ sung trước QH về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm tại tập đoàn này.

Đề cập những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Những giải pháp chủ yếu là: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng bằng cách hạn chế tăng cung tiền, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng; điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ; nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước bằng việc phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán năm 2011 đã được QH thông qua; rà soát, sắp xếp lại chi thường xuyên để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011; cắt giảm đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách, hiệu quả; giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 5% GDP. Các giải pháp khác là: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền.

Tiếp đó, QH đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Hà Văn Hiền, thay mặt Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

Quốc hội tiếp tục đổi mới toàn diện

Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của QH nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của QH các khóa trước, QH khóa XII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước.

Nhìn tổng thể, có thể khẳng định, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ khóa XII là QH đã hoạt động ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được đổi mới cả về quy trình, bảo đảm tăng cả về số lượng và chất lượng, góp phần thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước. Công tác giám sát được tăng cường với sự kết hợp của nhiều phương thức tổng hợp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của QH. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, thảo luận, ra Nghị quyết và giám sát thực hiện Nghị quyết đã được thông qua. Việc QH khóa XII giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri là một điểm mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và công trình dự án quốc gia ngày càng có chất lượng hơn, bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của đất nước và QH Việt Nam trên trường quốc tế. Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố, kiện toàn, từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực tiễn. Phương thức, chế độ làm việc từng bước được cải tiến theo hướng phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị, cơ quan hữu quan…

Chủ tịch QH đánh giá: QH đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ đã tạo ra nhiều nhân tố mới, góp phần tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân do Đảng lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các kỳ họp của QH đã thực sự trở thành sự kiện chính trị cuốn hút và những phiên thảo luận về các dự án luật, tình hình kinh tế, xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, tâm huyết tại hội trường đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và nhân dân cả nước. Hoạt động của QH đã làm sâu sắc hơn nhận thức về xây dựng nền dân chủ XHCN, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo ra một hình ảnh về sự năng động, dân chủ của hệ thống chính trị XHCN của nước ta.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, bảo đảm QH thực sự là cơ quan tiêu biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, QH khóa XII kiến nghị một số vấn đề như: Tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động lập pháp của QH; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát của QH; đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của QH; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của UBTVQH; phát huy vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH theo hướng nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan này; tăng cường đại biểu QH chuyên trách, thành viên chuyên trách các cơ quan QH; nghiên cứu sửa đổi quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu QH…

Kiểm điểm nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, các đại biểu đã nghe Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trình bày; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày và các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chủ tịch nước. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Theo báo cáo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước đã thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động lập pháp, lĩnh vực tư pháp, hành pháp, quốc phòng - an ninh. Chủ tịch nước đã tham gia ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng pháp lệnh và nội dung của một số luật, pháp lệnh, tham gia xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, xã hội và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước luôn quan tâm đến công tác dân vận, gần gũi lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phát huy mọi khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn nghiêm túc thực thi Hiến pháp, pháp luật; nghiêm túc chấp hành các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của QH; luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu làm việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao và đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Chính phủ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến cuối năm 2010, cả nước có 544.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, vượt mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là 500.000 doanh nghiệp. Giai đoạn 2006 - 2010, đầu tư của khu vực dân doanh chiếm 34,8% tổng đầu tư xã hội, tạo ra 49% việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn, đóng góp 45% GDP cả nước. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa đều hoạt động có hiệu quả. Tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 150 tỷ USD, gấp hơn 2,7 lần, tổng vốn thực hiện đạt gần 45 tỷ USD, vượt 77% so với mục tiêu đề ra. Các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh. Vốn ODA cam kết đạt trên 31 tỷ USD, gấp hơn 1,5 lần, giải ngân đạt khoảng 13,8 tỷ USD, vượt 16% so với mục tiêu đề ra.

Trong điều kiện phải huy động các nguồn lực trong, ngoài nước và phát triển các định chế tài chính nhằm bảo đảm các nhu cầu đầu tư và kinh doanh, Chính phủ luôn quan tâm đảm bảo an ninh tài chính, giữ mức nợ Chính phủ, nợ công, nợ quốc gia trong giới hạn an toàn và bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại giảm so với nhiều năm trước đây. Chính phủ đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại trong nước, từng bước khắc phục mất cân đối về cán cân thanh toán, góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành nông nghiệp có bước phát triển nổi bật, giá trị tăng thêm toàn ngành bình quân 5 năm tăng 3,3%/năm, giá trị sản xuất tăng 4,8%/năm. Giai đoạn 2006 - 2010, tăng trưởng kinh tế nước ta đạt mức khá cao, bình quân khoảng 7%. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD, vượt mục tiêu đề ra...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt coi trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm từ 4,82% năm 2006 xuống còn 4,43% năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,1% năm 2006 xuống 9,45% năm 2010, riêng ở 62 huyện nghèo giảm từ trên 50% xuống còn 38%. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý điều hành tốt các hoạt động đối ngoại, củng cố và mở rộng quan hệ với các nước láng giềng, các nước đối tác quan trọng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nghiêm túc nhìn nhận về những hạn chế trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành. Đó là việc xây dựng hệ thống pháp luật và thể chế còn bất cập; kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ còn chậm…

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết ngành Tòa án thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. So với nhiệm kỳ trước, số lượng các loại vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là rất lớn, số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm không giảm. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp đồng bộ như nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho các thẩm phán, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài… toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 4 năm qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng khẳng định, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu và tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Tỷ lệ xử lý các vụ án tăng cao. Chất lượng truy tố, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm. Số trường hợp đình chỉ do không phạm tội và Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội giảm hàng năm.

TTN