11:10 16/11/2010

Khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2010

(Tin tức) - Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 15/11 với sự tham gia của đông đảo những người yêu mến văn hóa Nga.

(Tin tức) - Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 15/11 với sự tham gia của đông đảo những người yêu mến văn hóa Nga.


Vũ điệu Cađri của đoàn ca múa hàn lâm quốc gia
Liên bang Nga trong đêm khai mạc.


Hoạt động này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Liên bang Nga phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ 2, Những ngày văn hóa Nga diễn ra tại 3 thành phố của nước ta là Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh từ 15 - 22/11, là sự kiện văn hóa lớn, có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta, Bộ Văn hóa Liên bang Nga đều tin tưởng rằng: Những ngày văn hóa Nga ở Việt Nam sẽ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ nhạc cổ điển hàng đầu nước Nga biểu diễn gồm giọng nam trung Evgeny Polikanin, nghệ sỹ piano V.P.Ovchinnikov, giọng nữ cao O.L.Ternovskaya, nghệ sỹ Cello Boris Andrianov, nghệ sỹ vĩ cầm người Nga gốc Việt Ailen Pritchin. Các nghệ sỹ hàng đầu nước Nga đã gửi tới khán giả những nhạc phẩm cổ điển Nga hay nhất.

Sau lễ khai mạc này, các nghệ sỹ nổi tiếng của 2 đoàn này sẽ biểu diễn phục vụ đông đảo khán giả tại 3 điểm ở Hà Nội là Cung văn hóa Hữu Nghị, Nhà hát Âu Cơ, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, 3 điểm tại TP Hồ Chí Minh là Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát TP Hồ Chí Minh và Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam, 5 bộ phim đặc sắc được chọn trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm chiếu phim quốc gia Hà Nội, rạp Lê Độ ở Đà Nẵng và rạp Thăng Long ở TP Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, triển lãm ảnh “Mátxcơva, chiến thắng tháng 5 năm 1945” đã khai mạc tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài. Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh đen trắng của các nhiếp ảnh gia Xô Viết và thế giới về chiến thắng vĩ đại của nhân dân và hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức tháng 5 năm 1945. Triển lãm là dịp để nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế hiểu thêm về những ngày tháng lịch sử khó quên của 65 năm về trước.

Thanh Giang