08:10 15/08/2012

Khai mạc Lễ hội Tango tại Argentina

Với trên 200 hoạt động như hòa nhạc, trình diễn vũ điệu, hội thảo, hội chợ và lớp học tango với sự góp mặt của hơn 2.000 nhạc công, ca sĩ và vũ công, Lễ hội Tango 2012 đã khai mạc ngày 14/8 tại thủ đô Buenos Aires (Buênốt Airét) của Argentina (Achentina).

Với trên 200 hoạt động như hòa nhạc, trình diễn vũ điệu, hội thảo, hội chợ và lớp học tango với sự góp mặt của hơn 2.000 nhạc công, ca sĩ và vũ công, Lễ hội Tango 2012 đã khai mạc ngày 14/8 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

 

 

Vũ điệu tango. Nguồn: Internet.

 

 

Ngày hội tango lớn nhất thế giới này do chính quyền thành phố Buenos Aires tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và gìn giữ những giá trị của thể loại âm nhạc và khiêu vũ từng được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2009.

 

Đặc biệt, trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra Giải vô địch khiêu vũ tango thế giới lần thứ 10 với sự tham gia của hơn 500 cặp vũ công đến từ nhiều nước trên thế giới.

 

Lễ hội tango cũng nhằm tạo dấu ấn riêng để thu hút khách du lịch tới thành phố giàu truyền thống văn hóa như Buenos Aires. Theo số liệu chính thức, mỗi năm vũ điệu truyền thống này đem về cho thành phố hàng trăm triệu USD thông qua các chương trình biểu diễn, tour du lịch, các cuộc họp, hội thảo, các lớp dạy khiêu vũ.

 

Lễ hội năm nay sẽ kéo dài tới ngày 24/8. Năm ngoái sự kiện này đã thu hút được trên 400.000 khán giả.

 

Ra đời cách đây trên 100 năm tại khu vực hạ lưu dòng Sông Bạc, ngày nay tango đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong xã hội Argentina và Uruguay và được phổ biến tới nhiều nước có nền văn hoá khác nhau...

 

 

Quang Sơn