03:22 10/03/2015

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015 đã được khai mạc.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, tối 10/3, tại Quảng trường 10/3 Buôn Ma Thuột, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015 đã được khai mạc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam, Tổng Công ty cà phê Việt Nam và UBND các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, gồm: Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng tổ chức lễ hội này. Đây là dịp tôn vinh 100 năm (1915- 2015) cây cà phê được du nhập, trồng và phát triển tại vùng đất Buôn Ma Thuột.

Tham dự Lễ hội có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các Đại sứ, Tổng lãnh sự, các tổ chức quốc tế, các hãng thông tấn quốc tế và trên một vạn đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh…

Đại tướng Trần Đại Quang hoan nghênh Đắk Lắk đã chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột với nhiều hoạt động phong phú nhằm tôn vinh những người trồng, chế biến cà phê, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đóng góp đưa sản phẩm cà phê ra thị trường thế giới, tăng thu nhập cho người lao động trồng cà phê, thu hút khách du lịch đến vùng Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó có đóng góp khá lớn của cây cà phê; đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên quy hoạch vùng đất trồng cà phê, nghiên cứu sản xuất, tuyển chọn các giống cà phê mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, thâm canh, chế biến nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Cùng với đó, tăng cường học tập các quốc gia trồng nhiều cà phê các phương thức chăm sóc, chế biến, xúc tiến thương mại để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho cây cà phê Việt Nam. Đại tướng đề nghị các Bộ, ban, ngành cần nghiên cứu sớm các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho ngành cà phê Việt Nam nói chung, cà phê các tỉnh Tây Nguyên nói riêng phát triển bền vững…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Y Dhăm Ênuôl nêu rõ: Đắk Lắk có diện tích, năng suất, sản lượng cà phê nhiều nhất cả nước. Sản lượng cà phê nhân mỗi năm đạt từ 450.000 tấn trở lên, có sản phẩm cà phê nhân xuất khẩu lớn nhất cả nước với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên 700 triệu USD, đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách hàng năm của địa phương và trên 40 % sản lượng cà phê của Việt Nam.

Cây cà phê cũng giúp giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 300.000 lao động trực tiếp và trên 100.000 lao động gián tiếp. Cà phê Đắk Lắk cùng với cà phê của cả nước đã góp phần đưa sản lượng xuất khẩu cà phê hàng năm của Việt Nam đứng thứ 2 thế giới.

Hiện nay, ngành cà phê Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trên thị trường cà phê thế giới. Không chỉ là nước có sản lượng cà phê xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới mà Việt Nam còn được nhắc đến bởi thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng, thơm ngon và đậm đà hương vị đặc trưng của vùng đất đỏ bazan.

Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa đại ngàn” để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk nói riêng; khẳng định vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Đây cũng là cơ hội tăng cường xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu…hướng đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam, cà phê Buôn Ma Thuột, qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến nói riêng phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế, xã hội của vùng Tây Nguyên.

Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12/3 với quy mô và nhiều hoạt động đổi mới hơn so với những lần trước. Lễ hội gồm 15 chương trình chính thức, 5 chương trình phụ trợ có nội dung rất phong phú, đa dạng, đa sắc màu và hấp dẫn như: Hội chợ, triển lãm chuyên ngành cà phê, triển lãm thời sự, nghệ thuật về cà phê, lịch sử đồn điền CADA (Di tích lịch sử cấp Quốc gia tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc), âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên, Hội thảo triển vọng ngành hàng cà phê, Hội thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên….

Ngay sau buổi lễ là chương trình ca múa nhạc đặc sắc, hoành tráng ngợi ca Đảng, Bác Hồ vĩ đại, Tây Nguyên đổi mới giàu đẹp… Đông đảo người dân cũng được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại đây.


Quang Huy (TTXVN)