11:14 16/11/2011

Khai mạc Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2011

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011); 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946-22/12/2011) và 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 16/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) toàn quân năm 2011.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011); 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946-22/12/2011) và 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 16/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) toàn quân năm 2011.


Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một trong những yếu tố quan trọng là nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, trong đó có huấn luyện thể lực nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ tác chiến trong điều kiện mới. Huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao trong quân đội hướng tới mục tiêu “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” có vị trí và ý nghĩa to lớn. Trung tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Hội thao TDTT toàn quân nhằm thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao và phong trào rèn luyện thể lực tại các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác của bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới.

Hội thao TDTT toàn quân năm 2011 là dịp đánh giá thực chất công tác rèn luyện thể lực, kết quả công tác huấn luyện toàn diện trong quân đội và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao toàn quân. Hội thao cũng là dịp để cơ quan chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung cho lực lượng thể thao thành tích cao của quân đội và quốc gia.

Hơn 2.000 vận động viên của 50 đoàn từ các quân khu, binh chủng, binh đoàn, học viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tham gia tranh tài ở 13 môn thi. Trong quá trình Hội thao, Ban tổ chức tổ chức một số giải thi đấu giao lưu giữa chỉ huy các đoàn vận động viên, như bắn súng quân dụng bài 5, quần vợt...

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 22/11./.


Xuân Khu