05:09 27/05/2011

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Pháp

Ngày 26/5, Hội nghị thượng đỉnh G8 đã khai mạc tại khu nghỉ mát ven biển Deauville ở miền bắc nước Pháp với sự tham dự của lãnh đạo 8 nước công nghiệp phát triển (gồm Mỹ, Canađa, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Nga).

Ngày 26/5, Hội nghị thượng đỉnh G8 đã khai mạc tại khu nghỉ mát ven biển Deauville ở miền bắc nước Pháp với sự tham dự của lãnh đạo 8 nước công nghiệp phát triển (gồm Mỹ, Canađa, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Nga).

Các nhà lãnh đạo G8 bên bàn hội nghị ngày 26/5. Ảnh: AFP - TTXVN


Dự kiến, hội nghị, diễn ra từ ngày 26 đến 27/5, sẽ tập trung vào các chủ đề như cuộc khủng hoảng chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi; việc lựa chọn người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); vấn đề an toàn hạt nhân trên thế giới sau sự cố hạt nhân ở Nhật Bản, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu…

Theo hãng tin AP (Mỹ), lãnh đạo các nước G8 dự kiến sẽ thông qua gói cứu trợ trị giá nhiều tỷ USD dành cho Tuynidi và Ai Cập đồng thời ký thỏa thuận hỗ trợ các quốc gia khác trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Theo dự thảo tuyên bố của hội nghị, lãnh đạo nhóm G8 kêu gọi chấm dứt tình trạng đổ máu ở Libi và Xyri, đồng thời kêu gọi Ixraen và Palextin nhanh chóng cam kết đàm phán hòa bình.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các lãnh đạo G8 hỗ trợ để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực thành công tại các nước Trung Đông, Bắc Phi. Trong khi đó, ngày 25/5, Nga cảnh báo không biến Hội nghị thượng đỉnh G8 thành nơi để gây áp lực và áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại các nước Arập.

Dù không phải là chủ đề chính thức nhưng quá trình bầu chọn người kế nhiệm cựu Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn sẽ là một trong những vấn đề nóng của hội nghị. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde đã tuyên bố tranh cử cho chức vụ này với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU). Pháp hi vọng hội nghị sẽ là cơ hội để huy động các nước ủng hộ bà Lagarde, điển hình là Mỹ.

Tại hội nghị, lãnh đạo G8 cũng sẽ bày tỏ sự đoàn kết với Nhật Bản trong thảm họa động đất - sóng thần gây ra sự cố hạt nhân hồi tháng 3 vừa qua và thảo luận các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.

Trong khi đó, nước chủ nhà Pháp đã thắt chặt an ninh trước cuộc họp quan trọng này. Chính phủ Pháp đã triển khai tới 12.000 cảnh sát và binh lính để đảm bảo an toàn cho hội nghị trong bối cảnh đây là hội nghị toàn cầu quan trọng đầu tiên diễn ra sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt. Mọi con đường dẫn tới nơi diễn ra hội nghị đều bị phong tỏa. Chỉ có các phương tiện và người có giấy phép đặc biệt mới được ra vào khu vực hội nghị. Không phận Deauville sẽ bị đóng cửa trong quá trình diễn ra hội nghị. Hơn 40 trực thăng đã sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.

Thùy Dương