Ngày 8/7, tại thủ đô Tokyo (Tôkyô) của Nhật Bản đã khai mạc hội nghị quốc tế với sự tham dự của khoảng 70 quốc gia và tổ chức nhằm vạch ra một đường hướng cho Afghanistan (Ápganixtan) sau khi các lực lượng tác chiến nước ngoài rút hoàn toàn khỏi nước này vào năm 2014.
Ngày 8/7, tại thủ
đô Tokyo (Tôkyô) của Nhật Bản đã khai mạc hội nghị quốc tế với sự tham dự của
khoảng 70 quốc gia và tổ chức nhằm vạch ra một đường hướng cho Afghanistan (Ápganixtan)
sau khi các lực lượng tác chiến nước ngoài rút hoàn toàn khỏi nước này vào năm
2014.
Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba (trái) và ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius gặp gỡ ngày 7/7 nhân dịp Hội nghị Tokyo về Afghanistan. Ảnh: AFP/ TTXVN |
Ngay sau khi Ngoại
trưởng Nhật Bản tuyên bố khai mạc hội nghị, Thủ tướng Yoshihiko Noda của nước
chủ nhà phát biểu: "Là quốc gia yêu chuộng hòa bình và hy vọng cho sự ổn định
và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản vinh dự được đăng cai tổ chức Hội
nghị Tokyo về Afghanistan".
Trước đó, một quan
chức ngoại giao Mỹ ngày 7/7 cho biết các nhà tài trợ quốc tế sẽ cam kết viện trợ
16 tỷ USD cho Afghanistan, với tiến độ giải ngân 4 tỷ USD/năm từ 2012 đến hết
2015, với hy vọng giúp bình ổn nước này sau khi lực lượng tác chiến nước ngoài
rút đi. Một quan chức giấu tên tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xác
nhận con số 16 tỷ USD này, đồng thời cho biết phần đóng góp của Mỹ sẽ nằm trong
khoảng từ 1-2,3 tỷ USD.
Khoản tiền viện trợ
này sẽ đi kèm với các điều kiện để không bị thất thoát bởi nạn tham nhũng và
tình trạng quản lý yếu kém ở Afghanistan. Ngoài ra, còn có các nguyên tắc khác
mang tính "giải trình lẫn nhau", nhấn mạnh đến tiến trình dân chủ,
pháp trị và nhân quyền, đặc biệt các quyền của phụ nữ ở quốc gia Nam Á.
TTXVN/Tin Tức