09:21 24/09/2011

Khai mạc "Hội chợ Thương mại - Du lịch - Làng nghề gắn với Lễ hội Katê Ninh Thuận năm 2011

Tối 24/9, Sở Công thương Ninh Thuận phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Công ty Cổ phần Làng nghề Việt Nam tổ chức khai mạc "Hội chợ Thương mại - Du lịch - Làng nghề gắn với Lễ hội Katê Ninh Thuận năm 2011", tại Quảng trường Tượng đài tỉnh Ninh Thuận.

Tối 24/9, Sở Công thương Ninh Thuận phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Công ty Cổ phần Làng nghề Việt Nam tổ chức khai mạc "Hội chợ Thương mại - Du lịch - Làng nghề gắn với Lễ hội Katê Ninh Thuận năm 2011", tại Quảng trường Tượng đài tỉnh Ninh Thuận. 

 

Hội chợ thu hút 80 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long và Ninh Thuận tham gia, với hơn 170 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các loại sản phẩm của các doanh nghiệp, làng nghề; giới thiệu, bán các món ăn đặc sản, các món ăn phục vụ nhanh.

 

Bên cạnh đó còn có các hoạt động hỗ trợ như: Hội thi sáng tạo sản phẩm làng nghề; hội thảo về mô hình liên doanh, liên kết; biểu diễn sản xuất sản phẩm làng nghề cùng các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật trong thời gian diễn ra hội chợ…

 

Mục đích của hội chợ nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu tìm kiếm cơ hội đầu tư trên lĩnh vực Thương mại - Du lịch - Làng nghề giữa Ninh Thuận và các tỉnh bạn, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm làng nghề trong khu vực và cả nước; đồng thời là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm phục vụ người tiêu dùng và du khách trong dịp đón mừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm năm 2011.

 

Lan Phương