08:16 17/08/2012

Khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại và Du Lịch tại Đà Nẵng

Hội chợ Quốc tế Thương mại và Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng năm 2012 chính thức được khai mạc sáng nay 17/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng.

Hội chợ Quốc tế Thương mại và Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng năm 2012 chính thức được khai mạc sáng nay 17/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng.


Sở Công thương, Sở Ngoại vụ và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp tổ chức hội chợ.


Gian hàng giới thiệu tư vấn dùng sản phẩm của doanh nghiệp Thái Lan tại hội chợ.


Hơn 300 gian hàng của gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước trong đó có 27 doanh nghiệp nước ngoài đến từ các nước Thái Lan; Lào; Thành phố Salo – Phần Lan và Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam tham gia hội chợ với các sản phẩm về du lịch, thương mại và đầu tư như: Bất động sản, điện, điện tử, công nghệ thông tin, đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ; trang trí nội thất; dịch vụ du lich; thời trang may mặc…


Hội chợ nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại – du lịch, quảng bá hình ảnh các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam; Thái Lan; Lào và Myanmar gặp gỡ trao đổi, giới thiệu sản phẩm và hợp tác đầu tư, kinh doanh mở rộng thị trường.


Sản phẩm may mặc hàng Việt chất lượng cao được bày bán tại hội chợ.


Nằm trong chương trình hội chợ còn diễn ra Hội thảo với chủ đề: “Các giải pháp phát triển dịch vụ logistics, du lịch và cơ hội đầu tư trên tuyến EWEC” do thành phố Đà Nẵng chủ trì với sự tham gia của đại diện các đơn vị UBND tỉnh Quảng Trị, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng; Cảng Đà Nẵng, Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitour và thành phố Salo Phần Lan…


Bên cạnh đó phần hội sẽ diễn ra sôi nổi hàng đêm với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ, biểu diễn các điệu múa truyền thống, các phương pháp massage truyền thống Thái Lan, trình diễn vẽ tranh trên dù và các chương trình gameshow…


Hội chợ mở cửa tự do và sẽ kết thúc vào 21/8/2012.



Tin, ảnh: Trần Lê Lâm