12:15 11/12/2014

Khai mạc giải Cử tạ và Bơi Đại hội TDTT toàn quốc

Sáng 11/12, hai môn thi đấu Cử tạ và Bơi thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã được khởi tranh tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên (thành phố Nam Định) và Bể bơi Cung thể thao tỉnh Nam Định.

Sáng 11/12, hai môn thi đấu Cử tạ và Bơi thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã được khởi tranh tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên (thành phố Nam Định) và Bể bơi Cung thể thao tỉnh Nam Định.

Trao huy chương cho các lực sĩ ở nội dung cử đẩy nữ hạng 48 kg. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Giải Cử tạ diễn ra đến ngày 14/12, với sự tham gia của 25 đoàn, quy tụ 112 vận động viên, tranh tài giành 45 bộ huy chương. Các vận động viên cả nam và nữ sẽ thi đấu hai nội dung cử giật và cử đẩy, với 7 hạng cân của nữ là 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 75kg, trên 75kg và 8 hạng cân của nam, gồm: 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 94kg, 105kg, trên 105kg.

Trong sáng nay, đã có 2 kỷ lục Đại hội của môn Cử tạ được xác lập. Vận động viên Vương Thị Huyền (hạng cân 48kg, Đoàn Hà Nội) đạt thành tích ở nội dung cử giật với 82kg, phá kỷ lục cũ là 72kg và vận động viên Nguyễn Thị Thúy (hạng cân 53kg, Đoàn Hà Nội) đạt thành tích 116kg tại nội dung cử đẩy, phá kỷ lục cũ là 107kg do chính cô lập tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 tổ chức ở Đà Nẵng.

Ở hạng cân 48kg nội dung cử giật, Huy chương vàng đã được trao cho vận động viên Vương Thị Huyền (Đoàn Hà Nội), Huy chương bạc và Huy chương đồng lần lượt thuộc về hai vận động viên Đỗ Thị Thu Hoài (Bộ Công an) và Dương Thị Bích Tuyền (Đoàn Sóc Trăng). Cũng tại hạng cân này, nội dung cử đẩy, Huy chương vàng tiếp tục thuộc về vận động viên Vương Thị Huyền (Đoàn Hà Nội), Huy chương bạc và đồng được trao cho Dương Thị Bích Tuyền (Đoàn Sóc Trăng) và Phạm Thùy Dung (Đoàn Thanh Hóa).

Tại hạng cân 53kg Cử tạ nữ nội dung cử giật, vận động viên Vũ Thị Như Quỳnh (Đoàn Hải Phòng) đã giành Huy chương vàng, Huy chương bạc và đồng lần lượt thuộc về hai vận động viên Nguyễn Thị Thúy (Đoàn Hà Nội) và Trần Thị Mỹ Dung (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh). Vận động viên Nguyễn Thị Thúy (Đoàn Hà Nội) được trao Huy chương vàng tại hạng cân này nội dung cử đẩy, hai vị trí tiếp theo thuộc về Vũ Thị Như Quỳnh (Đoàn Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hường (Đoàn Hà Nội).

Ở giải Bơi có 99 vận động viên thuộc 19 đoàn trên toàn quốc tham gia tranh tài giành 40 bộ huy chương. Môn Bơi diễn ra từ ngày 11 – 15/12, với tổng số 40 nội dung áp dụng cho cả nam và nữ, bao gồm: bơi tự do 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m; bơi ếch 50m, 100m, 200m; bơi ngửa 50m, 100m, 200m; bơi bướm 50m, 100m, 200m; bơi hỗn hợp 200m, 400m; bơi tiếp sức 4x100m tự do, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp.


Hiền Hạnh