02:09 28/02/2011

Khai mạc Chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2011

Tối 26/2, tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011 đã chính thức diễn ra, mở đầu cho các hoạt động du lịch của 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai.

Tối 26/2, tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011 đã chính thức diễn ra, mở đầu cho các hoạt động du lịch của 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai cùng đại diện các tỉnh bạn, đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã về dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Ba tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai nằm trong hành lang tiếp giáp cả Tây Bắc và Việt Bắc có chung dãy núi Hoàng Liên - nóc nhà cao nhất Đông Dương, chung con sông Hồng, sông Chảy mang đậm các giá trị văn hóa lịch sử lâu đời với rất nhiều các di tích, di chỉ khảo cổ học có giá trị.

Phó Thủ tướng hy vọng rằng chương trình du lịch về cội nguồn năm nay do ba tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai hợp tác tổ chức sẽ tạo được những ấn tượng sâu sắc, góp phần làm thay đổi về cơ bản diện mạo du lịch ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc với nhiều hoạt động du lịch sáng tạo, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch giàu có của các tỉnh trong khu vực, góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ, phấn đấu sớm đưa ngành du lịch của 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Chương trình văn hóa văn nghệ trong lễ khai mạc năm nay có chủ đề “Mường Lò mở hội” đã tái hiện lên những nét văn hóa đặc sắc của ba tỉnh.

Đức Tưởng – TTXVN