'Xe đạp tên lửa' chạy 333km/h

Chiếc xe đạp gắn 3 động cơ tên lửa có thể đạt vận tốc 333km/h trong vòng chưa đến 5 giây, vượt qua cả một chiếc ô tô Ferrari F430.

Gissy nằm trên chiếc xe đạp gắn động cơ tên lửa.


Chiếc xe đạp mà những người yêu tốc độ luôn mong muốn sở hữu này do tay đua người Pháp Francois Gissy chế tạo. Hôm 7/11 vừa qua, Gissy đã lập một kỷ lục mới khi xe đạp của anh đạt được tốc độ 333km/h trong 4,8 giây.


Trong cuộc thử nghiệm tại trường đua ở Le Castellet (Pháp), chiếc xe đạp gắn tên lửa đã nhanh chóng tăng tốc, bỏ xa chiếc Ferrari F430 vốn có thể tăng tốc từ 0km/h đến 100km/h trong 4 giây. Thời gian xe đạp của Gissy chạy từ vạch xuất phát tới vạch đích là 7 giây.



Ngoài phần động cơ tên lửa đẩy, toàn bộ chiếc xe đều do Gissy cùng những người bạn chế tạo và lắp ráp. Trong đó, đôi lốp xe được làm đặc biệt để chịu tốc độ cao, có thể chịu được 100kg mỗi chiếc.


“Tất nhiên là có sự nguy hiểm. Đó là lí do vì sao tôi nằm trên xe để cân bằng trọng lượng. Đường đua bằng phẳng cũng rất quan trọng, nếu có một điểm gồ ghề, tôi sẽ bị bay ra khỏi xe ngay”, Gissy chia sẻ.


Mặc dù lần này Grissy đã phá kỷ lục “xe đạp chạy nhanh nhất thế giới” do chính anh lập ra năm ngoái nhưng tay đua 32 tuổi này vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho một con số mới ấn tượng hơn - đạt tốc độ từ 0km/h đến 400km/h trong vòng dưới 2 giây.

 

Xem video xe đạp gắn động cơ tên lửa:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang

 

 

Hào hứng với xe đạp bay
Hào hứng với xe đạp bay

Ba công ty tại CH Séc đã hợp tác tạo ra một mẫu xe đạp điện đời đầu có khả năng vượt trội so với các loại xe đạp điện bình thường khác - khả năng bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN