VN mua hệ thống mô phỏng tình huống khẩn cấp trên tàu thủy Nga

Theo trang mạng Lenta.ru, Việt Nam đã mua của công ty Aqua-Service ở St. Petersburg hệ thống mô phỏng các tình huống khẩn cấp trên tàu thủy Hephaestus.

Tổng giám đốc Aqua-Service, ông Sergei Shevardyak cho biết hệ thống mô phỏng huấn luyện mà Hải quân Việt Nam mua này sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2013 song ông không thông báo chi tiết.


Hệ thống Hephaestus gồm nhiều container, có thể mô phỏng các tình huống khẩn cấp trên tàu thủy, trong các khoang mô phỏng thủy thủ có thể thực hành các biện pháp xử lý nước, lửa và khói đặc.

Thêm vào đó, trong hệ thống mô phỏng này cũng có khoang bọt. Hệ thống huấn luyện Hephaestus được chế tạo theo nhiều môđun, nên có thể khai triển nhanh chóng.


Được biết trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã có ý định mua các hệ thống mô phỏng huấn luyện Hephaestus. Đầu tiên quân đội sẽ nhận được một hệ thống, sau đó dựa trên kết quả thử nghiệm sẽ ký hợp đồng mua nhiều hệ thống Hephaestus khác.

Aqua-Service đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov để cung cấp các hệ thống huấn luyện mô phỏng này cho các trung tâm huấn luyện của Hải quân. Năm 2011, Lực lượng bảo vệ duyên hải Nga đã mua một hệ thống Hephaestus và lắp đặt tại Anapa.


Duy Trinh
(theo Lenta.ru)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN