USAID tài trợ hơn 3,3 triệu USD thúc đẩy năng lượng sạch tại VN

Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Xây dựng vừa khởi động chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong khuôn khổ chương trình Năng lượng sạch Việt Nam. Theo đó, USAID tài trợ hơn 3,3 triệu USD cho Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.

Diamond Palaza (TP Hồ Chí Minh) - tòa nhà đoạt giải tiết kiệm năng lượng năm 2013.


Theo thông tin được công bố tại lễ khởi động dự án sáng 6/5 tại Hà Nội, 3.348.005 USD là số tiền tài trợ của USAID cho dự án kéo dài trong 4 năm, nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Việt Nam bằng cách giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc sử dụng điện hiệu quả hơn trong lĩnh vực xây dựng.

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết: Dự án này sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các cán bộ và các bên liên quan khác trong lĩnh vực xây dựng; thúc đẩy việc áp dụng bộ quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các công nghệ xây dựng xanh thông qua các sáng kiến thị trường và thực hành quản lý nhu cầu năng lượng.

Dự án sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An; các viện nghiên cứu...

Tin, ảnh: Hoàng Dương
Trao giải 17 tòa nhà hiệu quả năng lượng
Trao giải 17 tòa nhà hiệu quả năng lượng

Điều dễ nhận thấy là chính các tòa nhà, khách sạn tại những thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang... luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp từ quản trị hệ thống, đào tạo nhân sự đến đầu tư công nghệ mới giúp giảm tối đa chi phí năng lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN