Trung Quốc điều tra vụ kiện bản quyền nhãn hiệu iPad

Cơ quan Công nghiệp Thương mại Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra chính thức sau khi tiếp nhận đơn kiện cáo buộc hãng sản xuất máy tính Apple (Mỹ) đã vi phạm bản quyền nhãn hiệu iPad do công ty Proview Technology (Thâm Quyến) đệ trình hồi đầu năm 2011.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Phương tiện truyền thông địa phương cho hay Apple có thể chịu phạt 200 triệu NDT (31,7 triệu USD) nhưng cơ quan trên cho biết không xem xét mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm bị cáo buộc như trên. Tòa án Nhân dân Tối cao Quảng Đông đang thụ lý và sẽ ra phán quyết về mức tiền phạt dựa trên các số liệu kinh doanh thực tế của mặt hàng trên tại Trung Quốc.

Proview Technology (Thâm Quyến) là một chi nhánh của công ty Proview International Holdings Limited có trụ sở tại Hồng Công. Trong khi chi nhánh Proview Taipei tại Đài Bắc (vùng lãnh thổ Đài Loan) đã đăng ký bản quyền nhãn hiệu iPad tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 2000 thì Proview Technology (Thâm Quyến) cũng đăng ký bản quyền sở hữu nhãn hiệu iPad tại Trung Quốc đại lục vào năm 2001.

Về phần mình, Apple từ chối bình luận liệu vụ kiện trên có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trung Quốc đại lục hay không. Apple đã mua quyền sử dụng nhãn hiệu iPad của Proview Taipei vào tháng 2/2010 thông qua công ty IP Application Development Limited tại Anh. Tuy vậy, Proview Thâm Quyến cho biết họ vẫn bảo lưu quyền sử dụng nhãn hiệu iPad tại Trung Quốc.

TTXVN/ Tin Tức
Apple trở thành hãng máy tính lớn nhất hành tinh

Theo khảo sát của công ty phân tích thị trường Canalys, Apple đã vượt qua HP trở thành hãng sản xuất máy tính lớn nhất hành tinh nhờ doanh số tăng mạnh của máy tính bảng iPad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN