Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS 'bội thu'

Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS - 2013 đạt 21,2 tỷ USD, cao hơn 5,2 tỷ USD so với cuộc triển lãm lần trước.

Người xem chiêm ngưỡng những chiếc máy bay trên bầu trời trong khuôn khổ buổi triển lãm. Ảnh: AP


Phát biểu với báo giới ngày 1/9, Tổng Giám đốc công ty "Aviasalon" Alexander Elizarov đã xác nhận con số trên, đồng thời cho biết tham gia cuộc triển lãm kỹ thuật hàng không dân dụng và quân sự lớn nhất thế giới được tổ chức tại thành phố Zhukovsk, ngoại ô thủ đô Moscow có tới hơn 1.000 doanh nghiệp và tổ chức, 289 công ty nước ngoài đến từ hơn 40 nước trên thế giới.

Lần đầu tiên, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến tham quan MAKS và đã phát biểu tại Đại hội hàng không quốc tế, một sự kiện cũng diễn ra lần đầu trong khuôn khổ triển lãm.

Theo chương trình của buổi triển lãm, các đại biểu đã tham dự Đại hội châu Âu lần thứ 6 về hàng không vận tải, hội nghị chuyên đề khoa học kỹ thuật quốc tế, nghe các báo cáo tại hàng chục hội nghị bàn tròn, diễn đàn về phát triển hàng không, chế tạo máy bay và khoa học hàng không.

Cũng tại triển lãm MAKS - 2013, Tổng Công ty Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga đã trình làng tên lửa phòng không loại mới RZV-MD. Tên lửa có chiều dài 2,94m, đường kính 0,24m, có khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách 16 km và ở độ cao đến 10km.

Tên lửa RZV-MD được thiết kế cho hệ thống phòng không của các lực lượng mặt đất trong tất cả các loại hình chiến trận cũng như hành quân. RZV-MD có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình ở độ cao trung bình, thấp và rất thấp.

Triển lãm MAKS - 2013 mở cửa đến hết ngày 1/9.


TTXVN/Tin tức
 Nga dự định triển khai tên lửa phòng không mới
Nga dự định triển khai tên lửa phòng không mới

Nga đang có kế hoạch triển khai một hệ thống tên lửa phòng không tối tân mới, có khả năng tấn công các mục tiêu trong vũ trụ, vào năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN