TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ 18/5, Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Huyền, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế và Sở hữu trí tuệ trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn báo cáo chuyên đề "Quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học, cao đẳng – thực trạng và giải pháp".

Chuỗi sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như: Hội thảo Quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học, cao đẳng – thực trạng và giải pháp; mô hình thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý ngành tại TP Hồ Chí Minh; mô hình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Thanh cho biết, đây là cơ sở để thành phố đánh giá đúng thực trạng sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ, qua đó cùng với các nhà quản lý, nhà khoa học tìm ra những giải pháp, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp nhằm phát huy vai trò sáng tạo của các nhà khoa học và ứng dụng nhanh khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực.


Tin, ảnh: Thanh Vũ/Báo Tin Tức
Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm
Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm

Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần trong 1 năm là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, diễn ra sáng 17/5 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN