Tin tặc tiết lộ thông tin về khách hàng của Stratfor

Nhóm tin tặc Anonymous vừa tiết lộ 200 GB dữ liệu về tên, địa chỉ email và mật khẩu của khoảng 860.000 người sử dụng mạng Strarfor, trong đó có thông tin về thẻ tín dụng của khoảng 75.000 khách hàng trả tiền đăng ký tài khoản của mạng này. 


Nhóm tin tặc Anonymous vừa tiết lộ thông tin của hàng trăm nghìn người sử dụng mạng Strarfor. Nguồn: Internet.


Strafor là một cơ quan nghiên cứu tư nhân của Mỹ, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về các vấn đề an ninh quốc tế cho các cơ quan chính phủ và tư nhân trên khắp thế giới. Nhóm tin tặc Anonymous đã tấn công mạng Stratfor ngày 24/12 và trang mạng này ngừng hoạt động kể từ đó đến nay. Hiện chưa rõ nhóm này có tiếp cận được với những thông tin nhạy cảm hay không.

Trong số 860.000 tài khoản khách hàng bị tiết lộ, có khoảng 50.000 địa chỉ email có đuôi .mil và .gov. Đây là những đuôi dùng cho nhân viên quốc phòng và Chính phủ Mỹ. Đáng chú ý trong danh sách thông tin cá nhân khách hàng của Strarfor được tung lên mạng Internet có các tên tuổi như cựu Phó Tổng thống Mỹ Dan Quayle, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Jim Woolsey.

Hiện chưa rõ động cơ của nhóm Anonymous trong vụ tấn công và tiết lộ thông tin trên. Nhóm tin tặc này đang đe dọa sẽ có hành động mới vào đêm 31/12.


TTXVN/Tin Tức

Để báo mạng không bị tê liệt bởi tin tặc
Để báo mạng không bị tê liệt bởi tin tặc

“Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự ra đời nhanh của các tờ báo điện tử, trang thông tin điện tử không song hành với việc chuẩn bị và đầu tư hệ thống an ninh mạng khiến nhiều báo mạng luôn lo lắng về nguy cơ tin tặc tấn công."

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN