Tìm thấy dấu chân khủng long tại trung tâm NASA

Một dấu chân khổng lồ của loài khủng long nodosaur đã được phát hiện tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA ở bang Maryland, Mỹ.

 

Dấu chân khủng long được phát hiện ở Maryland. Ảnh: Internet

 

Có vẻ như cách đây hơn 100 triệu năm, khu vực này chính là nơi sinh sống của loài khủng long ăn cỏ nói trên.

 

Người ta còn phát hiện thấy một dấu chân nữa nhỏ hơn cho thấy con khủng long này có thể dẫn con đi cùng.

 

Dấu chân đầu tiên rộng 30 cm, có dấu vết của 4 ngón chân. Dấu chân này do ông Ray Stanford, một người săn tìm vết tích khủng long nghiệp dư, phát hiện ra đầu hè năm 2012.

 

Ông Ray Stanford chỉ dấu chân khủng lo cho quan chức NASA và báo chí. Ảnh: Internet

 

Khủng long nodosaur chỉ to bằng một con voi nhỏ, sống cách đây 110 triệu năm trong kỷ Phấn trắng.

 

Hình vẽ khủng long donosaur. Ảnh: Internet

 

Khi ông Stanford tiết lộ phát hiện gây ngạc nhiên với NASA ngày 17/8, NASA đã gọi ông Rob Weems thuộc Cơ quan khảo sát địa lý Mỹ tới. Ông Weems xác nhận phát hiện này là thật.

 

Theo các chuyên gia, con khủng long này có vẻ đang đi rất vội vì dấu gót chân để lại không sâu.

 

Ông Stanford coi đây là một phát hiện đầy "chất thơ". Ảnh: Internet

 

NASA đã khoang vùng bảo vệ khu vực có dấu chân khủng long. Các quan chức NASA sẽ tham vấn chính quyền bang Maryland và các nhà cổ sinh vật học để ghi chép và bảo vệ phát hiện nổi bật này.

 

 

Thùy Dương

Khủng long có thể là động vật máu nóng
Khủng long có thể là động vật máu nóng

Theo kết quả nghiên cứu đăng tải trên tạp chí "Nature" ngày 27/6, khủng long có thể thuộc loài động vật máu nóng. Phát hiện này có thể loại bỏ những suy luận trước đây của giới khoa học cho rằng động vật khổng lồ bị tuyệt chủng này là loài máu lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN