Thay đổi chiến lược, Nokia vẫn lỗ nặng

Hãng sản xuất điện thoại Nokia cho biết trong quý II/2012 hãng này đã lỗ ròng 1,41 tỷ euro (1,74 tỷ USD), gấp bốn lần so với mức thua lỗ 368 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái và cao gấp hai lần dự đoán trước đó của các nhà phân tích.

Giám đốc điều hành Nokia, Stephen Elop, thừa nhận quý vừa qua là một giai đoạn rất khó khăn. Ảnh Internet.


Trong quý II/2012, doanh số bán dòng điện thoại thông minh mới sụt giảm đã khiến doanh thu của hãng này giảm 19% xuống 7,54 tỷ euro, song vẫn cao hơn dự đoán 7,24 tỷ euro của các nhà phân tích.


Một năm rưỡi trở lại đây, Nokia đã có sự thay đổi đáng kể về chiến lược, khi ông Elop đưa ra cảnh báo hãng điện tử Phần Lan này đang ở vị trí "nguy hiểm" và cần thay đổi ngay lập tức.

Nhưng gần đây, Nokia vẫn đánh mất ngôi vị nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới vào tay hãng đối thủ Hàn Quốc Samsung, sau 14 năm "thống lĩnh".


Một trong những chiến lược mới của Nokia là hợp tác với hãng Microsoft để tung ra dòng điện thoại thông minh Lumia, với kỳ vọng có thể giúp hãng này "hồi sinh" trên thị trường điện thoại thông minh, vốn đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều dòng điện thoại như Blackberry của RIM, iPhone của Apple và một số thiết bị chạy trên hệ điều hành Android của Google.


Trong quý vừa qua, Nokia đã xuất kho được 4 triệu chiếc Lumia, với kết quả vượt mức mong đợi ở thị trường Mỹ. Ari Hakkarainen, nhà phân tích thuộc Andalys OY, cho rằng mặc dù có những phần mềm mạnh, song Nokia và Microsoft sẽ phải trải qua một thời gian khó khăn để có thể đứng vững trên thị trường vốn đang bị chi phối bởi những người khổng lồ như Apple và Google.


Tuy nhiên, theo nhà phân tích Sami Sarkamies, thuộc Nordea Markets, triển vọng kinh doanh của Nokia trong quý III/2012 sẽ "khá khẩm" hơn khi tung ra các sản phẩm mới. Một thông tin tích cực khác là lượng tiền mặt trong quý II/2012 của Nokia đạt 4,2 tỷ euro, cao hơn so với ước tính 3,7 tỷ euro của các nhà phân tích.


Năm 2008, Nokia chiếm tới hơn 40% thị phần của thị trường điện thoại di động toàn cầu. Song hiện nay con số này ước tính đã rơi xuống dưới 20% và Nokia đang vật lộn để duy trì vị trí dẫn đầu của mình, khi bắt tay hợp tác với Microsoft.


Trà My (Theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN