Tàu vũ trụ Soyuz không lắp ráp được với ISS

Theo thông báo của các cơ quan vũ trụ Nga và Mỹ, tàu vũ trụ Soyuz - mang theo 2 nhà du hành Nga là Alexander Skvortsov và Oleg Artemyev cùng nhà du hành Steve Swanson của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) - đã không lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào sáng 26/3 như kế hoạch đã định. Đây là sự trì hoãn chưa từng xảy ra trong quá trình lắp ghép với ISS, hiện được cho là do một sự cố kỹ thuật nhỏ.

Tên lửa đẩy Soyuz Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz TMA-12M mang theo hai nhà du hành gia lên ISS ngày 25/3. Ảnh: NASA


Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết tàu Soyuz rời bãi phóng Baikonur của Nga ở Kazakhstan từ ngày 25/3. Theo kế hoạch, Soyuz phải ráp với ISS vào lúc 3h4 phút (GMT), tức khoảng 10h ngày 26/3 (giờ Việt Nam), sau hành trình kéo dài 6 tiếng. Tuy nhiên, thời gian lắp ráp hiện được lùi tới 6h58 ngày 27/3, do trục trặc dường như xảy ra ở hệ thống định hướng của tàu.

Trong thông báo trên trang Web của mình, NASA cho biết Soyuz đã không thể hoàn tất việc đốt động cơ đẩy thứ ba để tiếp cận ISS, buộc tàu phải đậu vào một khoang hỗ trợ trên ISS. Các chuyên gia Nga đang xem xét dữ liệu để xác định nguyên nhân khiến việc đốt động cơ thứ ba không xảy ra.

NASA cũng cho biết tinh thần của 3 nhà du hành vũ trụ trên tàu Soyuz vẫn tốt và các nhà du hành vũ trụ Nga, Mỹ, Nhật Bản đang làm việc trên ISS cũng đã được thông báo về kế hoạch lắp ghép mới. Theo thông tin ban đầu, tàu Soyuz có thể đã không ở đúng độ cao hoặc hướng thích hợp để đốt động cơ. Điều này có thể có nghĩa là các nhà khoa học ở mặt đất đã không tính được độ cao chính xác trong quỹ đạo để động cơ thứ 3 được đốt cháy.

Vì đã cho tàu con thoi ngừng hoạt động, NASA giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào Nga trong việc đưa các nhà du hành vũ trụ lên ISS. Chuyến bay lần này của Soyuz phản ánh sự hợp tác không ngừng giữa Nga và Mỹ trong sứ mệnh này bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước xoay quanh cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Khi Soyuz lắp ghép thành công với ISS, "bộ ba" mới sẽ cùng làm việc trên ISS với "bộ ba" hiện nay gồm nhà du hành Koichi Wakata của Nhật Bản, Rick Mastracchio của Mỹ và Mikhail Tyurin của Nga trong vòng 6 tháng.


TTXVN/Tin tức

Đội bay Nga-Mỹ trên ISS trở về Trái Đất an toàn
Đội bay Nga-Mỹ trên ISS trở về Trái Đất an toàn

Trong thời gian 165 ngày đêm làm việc trên ISS, ba nhà du hành vũ trụ đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ như: chụp ảnh và quay phim từ khoang tàu, thực hiện các thao tác với tàu vận tải "Progress", đưa ngọn đuốc Olympic lên vũ trụ và đặc biệt các phi hành gia bước ra bên ngoài không gian...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN