Siri của Apple kém xa Google Voice

Theo một báo cáo gần đây, phần mềm tương tác và phản hồi bằng giọng nói của Apple chỉ đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác đạt 62% trong khi của Google Voice là 83%.

Các chuyên gia thuộc công ty Piper Jaffray thực hiện 1.600 lệnh tìm kiếm ở ngoài phố ồn ào và Siri đã trả lời sai đến 38%. Còn khi ở trong môi trường yên tĩnh, trợ lý ảo trên iPhone 4S tỏ ra thông minh hơn chút khi đúng 68% và sai 32%.

 

Siri trên iPhone 4S. Ảnh: Time.


"Việc sử dụng Siri để nhận được câu trả lời như kiểu chơi xổ số. Apple phải có kế hoạch nâng cấp thêm nhiều tính năng cũng như khả năng phản hồi chính xác trên Siri và công việc này phải tốn mất vài năm", Gene Munster, quan chức cấp cao của Piper Jaffray, phát biểu.

 

Piper Jaffray cũng thử nghiệm trên Voice Search của Google và khẳng định phần mềm này cho kết quả tốt hơn nhiều so với Siri khi trả lời đúng 86% trong môi trường yên tĩnh và 83% khi ở ngoài phố đông đúc. Voice Search là tính năng mới xuất hiện lần đầu tiên trong hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean với khả năng tương tác và phản hồi bằng giọng nói giống như Siri.

 

Cũng theo một video thử nghiệm gần đây của website Technobuffalo, phần mềm nhận diện giọng nói Voice Search luôn hoạt động nhanh hơn Siri, nhất là các tra cứu liên quan đến thể thao, thời tiết... nhờ được hỗ trợ bởi kho dữ liệu khổng lồ của Google.

 

Theo VnEpress

 

Những công bố được trông đợi tại sự kiện Google I/O
Những công bố được trông đợi tại sự kiện Google I/O

Hội thảo các nhà phát triển của Google sẽ khai mạc đêm nay (27/6) tại San Francisco (Mỹ) và được rất nhiều trang công nghệ tường thuật trực tiếp vì họ tin rằng hãng tìm kiếm Mỹ sẽ tiết lộ về tablet, kính Project Glass...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN