Robot - trợ thủ đắc lực cứu hộ, cứu nạn trong tương lai

Trong tương lai, robot có thể sẽ là những trợ thủ đắc lực trong công tác cứu hộ, cứu nạn mỗi khi xảy ra các thảm họa thiên nhiên hoặc các vụ tấn công khủng bố.     

Robot hình người Valkryie của Trung tâm Vũ trụ Johnson (Mỹ). Ảnh: Kyodo/TTXVN


Theo ông Gill Pratt - nhà quản lý chương trình Robotics Challenge, trong tương lai, các đội cứu hộ có sự phối hợp giữa con người và robot sẽ là lực lượng phản ứng nhanh nhất khi xảy ra thiên tai như động đất, sóng thần... Với vai trò hỗ trợ hoạt động cứu hộ, các robot sẽ đảm nhiệm các phần việc khó khăn như "xông pha" vào những nơi nguy hiểm trong khi các nhân viên cứu hộ sẽ phụ trách phần việc ở những chỗ an toàn hơn. Cũng theo ông Pratt, khi "đồng hành" cùng các chuyên gia, các robot sẽ hoạt động hiệu quả hơn là khi hoạt động riêng lẻ.    

Chương trình Robotics Challenge do Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DARPA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ. Chương trình đã tổ chức nhiều cuộc thi robot siêu đẳng để lựa chọn ra những "tinh binh" có kỹ năng vượt trội nhất, có thể vừa làm những công việc nặng nhọc, vừa thực hiện được những thao tác khéo léo như con người. Hiện tại, chương trình Robotics Challenge đã chế tạo ra một số robot trang bị bộ cảm ứng thị giác, cho phép có thể định vị cánh cửa, xoay tay nắm cửa và mở cửa theo lệnh điều khiển từ xa.    

Các chuyên gia DARPA bày tỏ hy vọng việc nghiên cứu và phát triển robot sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành cứu hộ, cứu nạn. Theo đó, các nhóm cứu hộ sẽ được tăng cường năng lực đáng kể nhờ sự giúp sức đắc lực của các robot hiện đại. Ứng dụng này càng đặc biệt có ý nghĩa trong các lĩnh vực quốc phòng, chăm sóc y tế, nông nghiệp và công nghiệp.   

Được phát động từ tháng 10/2012, chương trình Robotics Challenge đã tổ chức hai cuộc thi quốc tế nhằm mở đường cho việc ứng dụng phát triển các thế hệ robot cứu hộ mới, phục vụ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Hai cuộc thi này đều được tổ chức tại đường đua Homestead Miami Speedway ở bang Florida, Mỹ, vào tháng 6 và tháng 12 năm ngoái. Vòng chung kết sẽ được tổ chức trong 1-2 năm tới.


TTXVN/Tin tức

Robot 4 chân độc đáo của Google
Robot 4 chân độc đáo của Google

Google mới đây đã thâu tóm hoàn toàn Boston Dynamics, công ty tư nhân chuyên chế tạo robot nổi tiếng với hình dáng giống như trong các bộ phim viễn tưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN