Quân đội Nga thay thế tên lửa S-300 bằng S-400

Người phát ngôn Quân khu Phương Nam thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Gorbul, ngày 15/10 thông báo từ nay đến cuối năm 2012 Quân khu Phương Nam sẽ được nhận các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 để thay thế loại tên lửa S-300 PM đang trực chiến.

Theo Đại tá Gorbul, quân đội Nga hiện có 4 trung đoàn tên lửa S-400 trực chiến tại hai khu vực thuộc ngoại ô Mátxcơva, trên Hạm đội Bantích và ở Nakhodka.

Tên lửa chống máy bay S-400 Triumph của Nga. Ảnh Internet.


Quân khu Phương Nam sẽ được trang bị trung đoàn tên lửa S-400 thứ năm và tính từ năm 2009 đến nay, trung đoàn này đã đưa vào trực chiến hơn 60 trang thiết bị quân sự hiện đại gồm hệ thống vô tuyến điều khiển tự động, các trạm rađa Gamma-S1, Nebo-U, Nebo-SVU, Sopka-2 và các dàn tên lửa Pansir-S...

Tên lửa S-400 Triumph có khả năng tiêu diệt mọi loại máy bay tấn công và tên lửa hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, kể cả tên lửa đạn đạo tầm trung và các máy bay siêu thanh.


TTXVN/Tin tức
Tên lửa gây nhiễu Mỹ 'qua mặt' được hệ thống S-400
Tên lửa gây nhiễu Mỹ 'qua mặt' được hệ thống S-400

Quân đội Mỹ sắp đưa vào trang bị tên lửa gây nhiễu điện tử siêu nhẹ MALD-J,được đánh giá là có thể "đánh lừa" các hệ thống phòng không hiện đại nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN