Proton ký thỏa thuận công nghệ với Nissan

Hãng chế tạo ô tô Proton của Malaixia mới cho biết hãng đã ký thỏa thuận chia sẻ công nghệ với hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai Nhật Bản Nissan, nhằm tăng sự hiện diện cũng như sức cạnh tranh của hãng ở nước ngoài.

Proton và Nissan đã ký thỏa thuận tiến hành "nghiên cứu khả thi" trong ba tháng để tiến tới hợp tác công nghệ. Proton bày tỏ hy vọng ứng dụng một số công nghệ và chuyên môn chế tạo vào sản xuất ô tô sau khi hoàn tất giai đoạn nghiên cứu này.

Giám đốc tập đoàn Proton Holdings Berhad, Syed Zainal, cho hay thỏa thuận kỹ thuật với Nissan này sẽ cho phép Proton giảm bớt thời gian và tiền bạc để phát triển các mẫu xe mới.

Proton hiện đang tìm kiếm các công ty hợp tác nhằm thâm nhập các thị trường nước ngoài và phát triển các mẫu xe hấp dẫn để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh từ Nhật Bản, châu Âu và Hàn Quốc trên chính thị trường Malaixia.

Proton hồi tháng trước thông báo lỗ ròng 60,1 triệu ringgit (19,8 triệu USD) trong quý III/2010 (kết thúc ngày 31/12), trái ngược với khoản lãi 79,7 triệu ringgit một năm trước đó. Trong khi đó, cổ phiếu của Proton giảm 1,7% xuống 3,45 ringgit (1,14 USD) do giới phân tích lo ngại nỗ lực của Proton khôi phục hãng chế tạo ô tô thể thao Lotus có thể làm cạn dự trữ tiền mặt của hãng này.

TKT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN