Nguy cơ khan hiếm iPad trên toàn thế giới

Một công ty Trung Quốc hôm nay (14/2) cho biết, họ sẽ đề nghị Hải quan nước này cấm nhập và xuất khẩu máy tính bảng iPad của Apple do một tranh chấp về bản quyền nhãn hiệu thương mại. Nếu đề nghị này được chấp thuận, thế giới có thể sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm loại máy tính bảng thời thượng này.

iPad đang là loại máy tính bảng bán chạy nhất thế giới. Ảnh Internet.


Tất cả các máy iPad của Apple đều được sản xuất tại Trung Quốc, có nghĩa toàn bộ hoạt động buôn bán loại máy tính bảng này trên toàn thế giới có thể bị ảnh hưởng nếu nhà chức trách Trung Quốc chấp nhận đề nghị nói trên của Công ty Tầm nhìn Công nghệ Thâm Quyến (Shenzhen Proview Technology).

Shenzhen Proview từng được toà xử giành quyền sở hữu thương hiệu iPad tại Trung Quốc. Mới đây, cơ quan điều tra Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch thu giữ toàn bộ số iPad tại các cửa hiệu bán lẻ ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, theo đề nghị từ Shenzhen Proview. Đại diện công ty này còn cho biết, họ đã đề nghị thi hành hiệu lực về bản quyền thương hiệu iPad tại 30 thành phố khác ở Trung Quốc.

"Chúng tôi hiện đang xúc tiến đề nghị Hải quan Trung Quốc cấm và thu giữ toàn bộ các sản phẩm iPad nhập và xuất khẩu vi phạm nhãn hiệu thương mại", ông Xie Xianghui, một luật sư của Shenzhen Proview cho biết.

Trong khi đó, hãng Apple của Mỹ đã bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu iPad của mình. "Chúng tôi đã mua bản quyền toàn cầu thương hiệu iPad của Proview tại 10 quốc gia khác nhau từ vài năm trước. Nhưng Proview không tôn trọng thoả thuận của họ với Apple tại Trung Quốc", người phát ngôn Apple tại Bắc Kinh, Carolyn Wu khẳng định. Bà Wu từ chối bình luận về khả năng Shenzhen Proview đề nghị cấm xuất nhập khẩu máy iPad.

Năm 2009, Apple đã mua bản quyền thương hiệu iPad từ chi nhánh tại Đài Loan (Trung Quốc) của Shenzen Proview là Proview Taipei. Tuy nhiên, tháng 12 năm ngoái, một tòa án Trung Quốc đã bác đơn kiện của Apple cho rằng Shenzhen Proview đang xâm phạm quyền sở hữu tên gọi iPad. Theo phán quyết của tòa án này, Shenzhen Proview không chịu ràng buộc bởi thỏa thuận năm 2009, trong đó Proview Taipei chuyển quyền sở hữu tên gọi iPad cho Apple với giá khoảng 54.700 USD.

Thu Hằng (Theo AP)

iPad 3 ra mắt vào đầu tháng 3
iPad 3 ra mắt vào đầu tháng 3

Hãng “Quả táo cắn dở” đã lựa chọn tuần đầu tiên của tháng ba là thời điểm tung ra người kế nhiệm của máy tính bảng iPad 2, thông qua buổi lễ ra mắt tại San Francisco (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN