Nga ưu tiên hạt nhân chiến lược và phòng thủ vũ trụ

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov hôm qua nhấn mạnh ưu tiên phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược và binh chủng phòng thủ vũ trụ trong chương trình xây dựng Lực lượng vũ trang đến năm 2020 của nước này.

Tổ hợp tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: rian.ru


Theo Đại tướng Gerasimov, cơ sở của lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga sẽ là các tàu ngầm chiến lược thế hệ thứ 4 lớp Borey, được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava và các tàu chiến đa mục đích. Trong khi đó, tiềm năng của hệ thống phòng thủ vũ trụ sẽ được mở rộng nhờ việc hoàn thiện các thành tố thông tin và tấn công nhằm phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa đạn đạo chiến lược và tên lửa hành trình tầm xa.

Ngoài ra, Nga còn hướng tới hiện đại hóa hệ thống tên lửa tầm xa hiện có, trang bị các tổ hợp S-400 và S-500, có khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng khỏi các cuộc tấn công trên không cũng như từ tên lửa, cho các đơn vị có nhiệm vụ giải quyết các nhiệm vụ phòng thủ vũ trụ.

Nga cũng sẽ hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom chiến lược và từ năm 2014 bắt đầu xây dựng và hoàn thiện một hệ thống máy bay tầm xa tiên phong, đồng thời tái vũ trang các tên lửa Yars và Bulava cho các lực lượng tên lửa chiến lược.

Tuy nhiên, theo Đại tướng Gerasimov, nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng Lực lượng vũ trang Nga, được nêu rõ trong Kế hoạch hành động của Bộ Quốc phòng Nga đến năm 2020, là việc bổ sung quân số cho các đơn vị, đào tạo cán bộ, hoạt động khoa học, hoàn thiện hệ thống căn cứ quân sự, bảo đảm an sinh xã hội và chỗ ở ổn định cho quân nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/5/2012 đã ký hàng loạt sắc lệnh xác định phương hướng xây dựng Lực lượng vũ trang, hiện đại hóa tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hoàn thiện các căn cứ quân sự và phát triển hệ thống quản lý nhà nước.

Cùng ngày, cơ quan báo chí của hãng máy bay Sukhoi cho biết Không quân Nga đã tiếp nhận 3 máy bay ném bom Su-34. Các máy bay chiến đấu nói trên đã cất cánh từ chi nhánh Novosibirsk của hãng Sukhoi bay tới vị trí triển khai tại căn cứ không quân ở Voronezh. Theo nguồn tin trên, các hợp đồng quốc phòng nhà nước năm 2013 đang được tiếp tục thực hiện tại nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk của Nga.


TTXVN/Tin tức


Tên lửa vũ trụ Nga nổ do bị phóng sớm?
Tên lửa vũ trụ Nga nổ do bị phóng sớm?

Việc bị phóng sớm được cho là giả thuyết thuyết phục nhất về nguyên nhân khiến tên lửa vũ trụ Proton-M của Nga phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng hôm 2/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN