Nga tăng cường triển khai tên lửa phòng thủ S-500

Ngày 29/11, Phó Chỉ huy các lực lược phòng không Nga Kirill Makarov thông báo trong vòng 2 năm tới, nước này sẽ triển khai 10 hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 mới nhất để đối phó với lá chắn phòng thủ tên lửa mà Phương Tây bố trí ở châu Âu.     

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia-24 TV, ông Makarov cho biết: "Chúng tôi có thể sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa... Đó là câu trả lời của chúng tôi đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ".

Các hệ thống S-500 được thiết kế để tiêu diệt máy bay của kẻ thù, các tên lửa tầm trung và tên lửa chiến lược. Ông Makarov cho biết thêm S-500 là một phiên bản cải tiến hơn của các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hiện nay.     

Hôm 28/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva sẽ triển khai 3 trung đoàn mới được trang bị các hệ thống chống tên lửa đất đối không S-400 vào năm 2014, cùng với việc sẽ triển khai thêm các hệ thống rađa tiên tiến.


TN

Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới
Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới

Trong năm 2014, Nga sẽ bắt đầu phát triển phiên bản thật của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN