Nga ngừng sản xuất tên lửa S-300

Từ năm 2015, các nhà máy của Nga sẽ ngừng sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không S-300, không cung cấp khí tài quân sự này cho các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và các đơn đặt hàng nước ngoài.

Hệ thống S-300 của Nga. Ảnh: RIA Novosti


Theo hãng tin Itar-Tass ngày 22/8, việc sản xuất các linh kiện cho S-300 sẽ vẫn được duy trì, hay thậm chí là tăng lên trong thời gian ngắn vì đây vẫn là một loại vũ khí vẫn phát huy hiệu quả trong 10 năm tới. Giới chuyên gia nhận định, S-300 là hệ thống phòng không được đưa vào sử dụng đã lâu và nay sẽ được thay thế bằng một loạt hệ thống vũ khí thế hệ mới, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Do vậy, chính sách tiếp thị của các nhà sản xuất Nga hiện nay chủ yếu tập trung quảng bá cho tổ hợp S-400. Tuy nhiên, dự kiến sớm nhất tới năm 2016 hệ thống này mới tới được tay khách hàng nước ngoài.

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp - quốc phòng Nga, đơn hàng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU Favorit cho Syria sẽ có thể được chuyển giao cho Ai Cập trong thời gian sớm nhất, sau khi có một số thay đổi theo yêu cầu của Cairo.

S-300 là hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa, là một trong những hệ thống đánh chặn cơ động và hiệu quả nhất thế giới. Hệ thống này lần đầu tiên được triển khai năm 1979. Các biến thể sau này của S-300 cho phép bắn hạ cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


TTXVN/Tin tức
Nga sẽ hủy đơn hàng S-300 cho Syria
Nga sẽ hủy đơn hàng S-300 cho Syria

Nga sẽ hủy đơn hàng cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN