NATO diễn tập phòng thủ mạng ở Estonia

Khoảng 400 chuyên gia máy tính trong tuần này sẽ tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô lớn ở Estonia trong khuôn khổ các nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm nâng cao năng lực đối phó trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công của tin tặc.

Ảnh minh họa.


Theo hãng tin AP, các nhóm chuyên gia máy tính đến từ 16 nước sẽ tham gia cuộc diễn tập "Locked Shields 2015", dự kiến được tổ chức tại Trung tâm phòng thủ mạng của NATO ở thủ đô Tallinn của Estonia. Đây là một trong những cuộc diễn tập thường niên lớn nhất trong lĩnh vực an ninh mạng và dự kiến được thực hiện trên 2 hệ điều hành là Windows 8 và Windows 10.

Cuộc diễn tập "Locked Shields 2015" diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực Đông Âu giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. NATO gần đây liên tục tổ chức các cuộc tập trận nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột tương tự như ở Ukraine.



TN
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh về chia sẻ thông tin an ninh mạng
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh về chia sẻ thông tin an ninh mạng

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh hành chính chia sẻ thông tin giữa chính phủ và các công ty nước này về nguy cơ an ninh mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN