Mỹ tiếp tục phát triển tên lửa đánh chặn

Giới chức Mỹ thông báo bất chấp vụ thử tên lửa đánh chặn thất bại hôm 5/7, quân đội nước này sẽ vẫn tiếp tục triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska.

Một vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ. Ảnh: AFP


Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little hôm qua nhận định vụ thử bất thành Hệ thống Đánh chặn Mặt đất (GBI) mới đây không phải là lý do hủy kế hoạch triển khai các vũ khí như vậy ở Alaska. Ông nhấn mạnh: "Vụ thử hôm 5/7 không phải là một thành công và chúng tôi đang đánh giá sai sót ở khâu nào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sở hữu một hệ thống phòng thủ mạnh để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh trước một loạt mối đe dọa. Không có bất kỳ sự thay đổi nào trong kế hoạch tăng số tên lửa đánh chặn GBI lên 44 đơn vị".

Hồi tháng 3, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch triển khai thêm 14 tên lửa GBI tại Fort Greely ở Alaska trước năm 2017, bổ sung cho 30 tên lửa đã được triển khai tại Alaska và California.

Từ năm 2010 đến nay, Mỹ đã tiến hành 4 vụ thử GBI, mỗi vụ tiêu tốn 70 triệu USD, nhưng đều thất bại.


TN (Theo AFP)
Tên lửa đánh chặn Mỹ bắn trượt tên lửa đạn đạo
Tên lửa đánh chặn Mỹ bắn trượt tên lửa đạn đạo

Mỹ vừa thất bại trong một vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa trên Thái Bình Dương sau khi một tên lửa đánh chặn đã không thể bắn trúng một tên lửa đạn đạo đang hướng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN