Mỹ đạt bước đột phá trong kỹ thuật do thám

Theo Kaspersky Lab, nhà sản xuất phần mềm an ninh đặt trụ sở tại Moskva (Nga), Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã đạt bước đột phá trong kỹ thuật do thám bằng cách cài phần mềm theo dõi vào các ổ cứng của các nhà sản xuất máy tính hàng đầu.

Ảnh minh họa.


Trong buổi hội thảo ở Mexico hôm 16/2, Kaspersky đã công bố một loạt chương trình do thám, trong đó liên hệ kỹ thuật này với Stuxnet - loại sâu máy tính do NSA đứng đầu đã vô hiệu hóa khoảng 1.000 máy ly tâm thuộc chương trình làm giàu urani của Iran.

Kaspersky cho hay các chương trình do thám này, được thiết kế nhằm vào các cơ quan của chính phủ và quân đội, công ty viễn thông, ngân hàng, công ty năng lượng, truyền thông..., đã lây nhiễm vào các máy tính tại 30 quốc gia như Iran, Nga, Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc, Mali, Syria, Yemen và Algeria.

Theo Kaspersky, theo kỹ thuật được nghiên cứu lâu nay và được bảo mật chặt chẽ này, phần mềm do thám được "cấy" sâu vào bên trong hệ thống máy tính, lây nhiễm vào "chương trình cơ sở" và phần mềm chuẩn bị cho phần cứng trước khi khởi động hệ điều hành. Kaspersky cho rằng việc dùng các sản phẩm diệt virus hiện nay để loại bỏ chương trình độc hại này hầu như không khả thi.


Phát hiện mới nhất này có khả năng tiếp tục làm giảm uy tín của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh mạng, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những tiết lộ của cựu nhà thầu Edward Snowden. Thậm chí, thông tin này còn ảnh hưởng tới doanh thu của các sản phẩn công nghệ của Mỹ ở nước ngoài và làm phương hại tới quan hệ của Washington với các đồng minh.


T.N
(theo THX)
Chương trình do thám liên quan tới nhiều nước bị tiết lộ

Gián điệp Mỹ và Anh đã sử dụng một chương trình sao chép thông tin bàn phím như một phần trong các hoạt động tinh vi tấn công mạng tại hơn một chục nước trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN