Một nửa dân số Braxin sử dụng máy tính

Theo kết quả khảo sát của Braxin công bố ngày 18/4, hiện có khoảng 99 triệu máy tính được sử dụng tại quốc gia Nam Mỹ này, tức là cứ hai người dân thì có một người sở hữu một chiếc máy tính.

Khảo sát, do Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng thuộc trường Đại học Hành chính Kinh doanh Sao Paulo công bố, cho thấy tỷ lệ sở hữu máy tính đã tăng gấp đôi trong vòng 4 năm qua. Năm 2012, dự kiến có khoảng 17,6 triệu máy tính được bán ra và trong 6 năm tới, mỗi người dân Braxin sẽ sở hữu một chiếc máy tính, tức khoảng 195 triệu máy theo ước tính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ngoài ra, cứ mỗi máy tính tại Braxin thì có 2 vô tuyến truyền hình và 3 điện thoại. Theo tiến sĩ Fernando Meirelles đồng tác giả nghiên cứu, kết quả này đưa Braxin lên vị trí cao hơn nhiều mức trung bình của thế giới về lượng máy tính, tivi và điện thoại được sử dụng.

Dựa trên số liệu đóng góp của 2.180 doanh nghiệp lớn nhỏ, các công ty ở Braxin sử dụng khoảng 7% lợi nhuận vào việc tiêu dùng và đầu tư cho công nghệ thông tin, tỉ lệ này đã tăng gấp đôi trong vòng 12 năm. Và với khoảng hơn 91% người sử dụng, hệ điều hành Microsoft thống trị mạng nội bộ của hệ thống các doanh nghiệp.


Số liệu thăm dò trực tuyến của Ibope Nielsen cho biết Braxin cũng là nước có thị trường thương mại điện tử lớn nhất ở Mỹ Latinh với số công dân "trực tuyến" khoảng 78,5 triệu người. Theo phát biểu một công ty nghiên cứu thị trường điện tử hồi tháng trước, thương mại trực tuyến ở Braxin đạt hơn 11 tỉ USD trong năm ngoái, tăng hơn 26% so với năm trước đó.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN