Mazda sẽ thu hồi hơn 72.000 xe bị lỗi

Hãng sản xuất ô tô Mazda của Nhật Bản vừa thông báo, hãng sẽ thu hồi hơn 72.000 xe ô tô cả trong và ngoài nước sau khi phát hiện bộ phận bơm nhiên liệu bị lỗi và có thể làm xe chết máy.

Theo người phát ngôn của Mazda, tại Nhật Bản sẽ có hơn 28.000 xe sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 6/2009 đến tháng 4/2010 thuộc hai mẫu Premacy và Biante bị thu hồi. Sau đó, Mazda sẽ đổi miễn phí bộ phận bơm nhiên liệu cho khách hàng. Ngoài ra, hãng cũng sẽ thu hồi khoảng 44.000 xe Premacy bị lỗi tương tự ở các thị trường nước ngoài, trong đó hầu hết ở Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Quá trình thu hồi sẽ tuân theo quy định của từng quốc gia.

Trước Mazda, nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản đã phải thu hồi hàng trăm nghìn xe trong thời gian gần đây. Trong đó, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Toyota đã phải thu hồi khoảng 12 triệu chiếc trong năm ngoái. 

Quốc Thịnh/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN