Lumia - kỳ vọng mới của Nokia

Hãng sản xuất điện thoại Nokia của Phần Lan đã tung ra dòng điện thoại Lumia 800 và Lumia 710 chạy trên hệ điều hành Windows Phone đầu tiên với mục tiêu giành lại thị phần trên thị trường điện thoại thông minh. Nokia từng là độc tôn trên thị trường điện thoại di động thông minh, nhưng nay đã bị các đối thủ như iPhone của Apple và nền tảng Android của Google "soán ngôi" do không theo kịp tốc độ thay đổi và yêu cầu của khách hàng trên thị trường điện thoại di động đầy tiềm năng.


Điện thoại Lumia là niềm hy vọng trên thị trường của Nokia



Phát biểu tại Hội thảo Thế giới Nokia diễn ra tại Luân Đôn, ông S tephen Elop, giám đốc điều hành Nokia, cho biết với Lumia 800 hãng đã tạo nên "chiếc điện thoại Windows thực sự đầu tiên" khi hợp tác cùng Microsoft . Ông cũng kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tạo đà cho hãng thực hiện mục tiêu sản xuất thế hệ di động thứ ba để cạnh tranh với Android và Apple. Ông Elop còn tự hào nói rằng: "Lumia có nghĩa là ánh sáng và Lumia chính là tia bình minh mới của Nokia".

Dòng Lumia 800 tích hợp trình duyệt Internet Exporer 9, miễn phí dịch vụ dẫn đường bằng giọng nói, lưu trữ hình ảnh và âm nhạc, sẽ xuất hiện tại các thị trường châu Âu trong tháng tới và sau đó là châu Á thông qua một chiến dịch quảng cáo rầm rộ cùng với các dịch vụ mới trong lĩnh vực âm nhạc, địa điểm, mạng xã hội và trò chơi. Nhưng khách hàng tại Mỹ phải đợi tới đầu năm tới mới được chiêm ngưỡng Lumia 800, còn khách hàng Trung Quốc đam mê Lumia 800 phải chờ đợi lâu hơn, tức là phải sáu tháng 6 sau đó. Giá bán Lumia 800 sẽ vào khoảng 420 euro, chưa tính thuế.

Nokia cũng gây bất ngờ với việc tung ra Lumia 710 với mức giá hấp dẫn 270 euro, chưa tính thuế và sẽ ra mắt tại hầu hết các thị trường ngay cuối năm nay. Tuy nhiên, dòng điện thoại Lumia chỉ được thị trường chào đón th ận trọng bởi Nokia vẫn còn mất một thời gian dài đ ể làm đi ện thoại của họ nổi bật so với các đối thủ. Giới nhà phân tích coi đây l à một canh bạc của Nokia, vì một dòng điện thoại di động thông minh thành công không chỉ là vấn đề sống còn đối với tươ ng lai , mà còn là nguồn tạo doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa trong những n ăm t ới. Sự cạnh tranh trên thị trường điện thoại di động thông minh rất quyết liệt bởi Apple, HTC và Samsung đ ều đồng loạt ra mắt đi ện thoại mới trong tháng này.

Thị phần của Nokia trên thị trường điện thoại di động chỉ còn 15% vào quý III năm nay, thấp hơn so với mức 18% trong quý trước và sụt mạnh so với 40% hồi đầu năm 2008. Doanh thu bán điện thoại di động thông minh giảm 39% và điện thoại thông thường giảm 25% so với cùng kỳ năm trước đã làm hãng phải gánh chịu khoản thua lỗ 68 triệu euro vào quý III năm nay.


Hoàng Hà (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN