Lộ ảnh Trung Quốc 'sở hữu' trực thăng chiến đấu Apache

Trên các trang web của Trung Quốc đã xuất hiện những bức ảnh mô tả cảnh vận chuyển máy bay trực thăng tấn công Boeing AH-64 Apache của Mỹ. Đây dường như là một minh chứng cho thấy quân đội Trung Quốc đã "kiếm" được chiếc máy bay này ở đâu đó hoặc đã có thể sao chép được nó.

Bức ảnh về Boeing AH-64 Apache được cho là đã chụp ở Trung Quốc. Ảnh: theaviationist.com


Trong ảnh, các cánh quạt của chiếc Apache này đã được tháo rời và giá treo vũ khí không hề có ngụy trang. Theo ghi nhận của trang web “The Aviationist”, Trung Quốc có thể đã chế tạo bản sao chính xác của trực thăng Mỹ, hoặc lần đầu tiên thừa nhận rằng họ đã có thể có trong tay cỗ máy chiến đấu từng rơi ở Iraq 10 năm trước này.

Hiện không rõ chiếc máy bay trực thăng trên được chụp ở đâu, song số hiệu của một chiếc ô tô tình cờ lọt vào khung ảnh thuộc về thành phố cảng Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc công khai thiết bị quân sự mới của họ qua những thông tin “rò rỉ” trên mạng Internet.



T.N (theo V.O.R)
Máy bay không người lái Dực Long của Trung Quốc
Máy bay không người lái Dực Long của Trung Quốc

Kênh truyền Trung ương Trung Quốc ngày 2/10 đã giới thiệu khả năng do thám và tấn công của loại máy bay không người lái Dực Long do một công ty nhà nước phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN