Lần đầu tiên cấy ghép thành công tim nhân tạo cho người

Báo chí Pháp ngày 21/12 đưa tin lần đầu tiên trên thế giới, một quả tim nhân tạo hoàn toàn đã đập trong lồng ngực của con người.

Qủa tim nhân tạo được ghép thành công. Ảnh: AP


Trước đó, vào ngày 20/12, các nhà khoa học Pháp thông báo đã cấy ghép thành công quả tim nhân tạo cho bệnh nhân tại bệnh viện Georges – Pompidou, Paris.

Báo Le Figaro nhận định, đây không chỉ là việc hiện thực hóa “giấc mơ của tất cả các bác sĩ tim mạch” mà còn mang lại sự sống cho rất nhiều bệnh nhân đang chờ ghép tim. Đó là niềm vui, niềm tự hào và thành tựu to lớn của y học Pháp cũng như các nhà khoa học Pháp.

Trái tim nhân tạo này do công ty Carmat chế tạo bằng những công nghệ hiện đại nhất thế giới, có khả năng thích nghi được với hoạt động thể chất của con người qua những chi tiết công nghệ mới cực kỳ tinh vi.

Giáo sư Yves Jullières, Phó chủ tịch Hội tim mạch Pháp cho biết việc 2 ngày sau phẫu thuật cấy ghép, bệnh nhân đã tự thở và đã nói chuyện được là một tín hiệu tích cực về hiệu quả của tim nhân tạo. Tuy nhiên, điều đó chưa nói lên hết được kết quả mà cần phải đợi thêm ít nhất một tháng nữa để đánh giá chức năng hoạt động của quả tim.


TTXVN/Tin tức
Nga ghép thành công mẫu van tim nhân tạo mới nhất thế giới

Các chuyên gia phẫu thuật tim của Nga đã cấy ghép thành công mẫu van tim nhân tạo mới nhất thế giới do các nhà khoa học nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN