KOICA hỗ trợ Việt Nam đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 30/10, tại thành phố Huế, ông Kim In, Trường Đại diện văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã bàn giao trang thiết bị phòng thực hành công nghệ thông tin hiện đại trị giá gần 30.000 đô la Mỹ cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

 

Sự hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng phòng thực hành công nghệ thông tin (Computer Network Lab), hỗ trợ đào tạo kỹ sư mạng khu vực miền Trung Việt Nam, góp phần đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin, một trong những mục tiêu phát triển mà chính phủ Việt Nam đang quan tâm đầu tư. Trang thiết bị gồm 1 chiếc Switch Layer 3 (Catalyst 3560), 3 chiếc Switch Layer 2 (Catalyst 2960), 4 máy tính chủ (computer sever) và 20 máy tính được kết nối với máy chủ giúp cho 24 sinh viên có thể đồng thời sử dụng.

 

Thông qua dự án này, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế lần đầu tiên được thực hành trực tiếp trong phòng máy hiện đại, đồng thời giúp các giảng viên của khoa trong công tác nghiên cứu về mạng. Dự án này sẽ góp phần đưa Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trở thành cơ sở đào tạo kỹ sư mạng hàng đầu của khu vực miền Trung Việt Nam.

 

Trong dịp này, tình nguyện viên Lee Chang Seok của KOICA đã tặng nhà trường 200 cuốn giáo trình giảng dạy mạng do chính tình nguyện viên Lee biên soạn. Sinh viên hoàn tất khóa học với giáo trình mới này trong tương lai sẽ là những người có kiến thức toàn diện về công nghệ mạng và kỹ năng thực hành, có khả năng thi cấp chứng chỉ mạng quốc tế (CCNA), mở ra nhiều cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

 

 

Đỗ Quyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN