Italia sử dụng robot để cấy ghép gan ở người

Các bác sỹ Italia mới đây cho biết họ đã sử dụng một robot để tách một phần gan của người cho đang sống và cấy ghép nó sang một bệnh nhân khác.


Ca phẫu thuật cấy ghép gan đã được thực hiện tại Viện Cấy ghép Địa Trung Hải (ISMETT) ở thành phố Palermo, Sicily. Cả người cho và người nhận gan (là hai anh em ở độ tuổi từ 46 và 44) đều không gặp bất kỳ biến chứng nào sau khi cấy ghép.


Ca phẫu thuật sử dụng robot Da Vinci được thực hiện trong 10 tiếng đồng hồ.

Sau khi lấy gan 10 ngày, người cho đã có thể về nhà và người nhận (bị xơ gan) có thể xuất viện vài tuần sau phẫu thuật.


Theo ông Bruno Gridelli, Giám đốc ISMETT thì việc sử dụng các công nghệ mới như công nghệ robot trong hoạt động cấy ghép có ý nghĩa rất quan trọng vì nó giúp làm giảm chấn thương phẫu thuật và qua đó có thể giúp tăng số lượng những người cho gan còn sống và có thể tăng số lượng các ca cấy ghép.


Đây là lần đầu tiên trên thế giới các bác sỹ sử dụng robot trong phẫu thuật ghép gan ở người.


Minh Đức(P/v TTXVN tại Italia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN