Iran sắp đưa khỉ lên vũ trụ

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Iran thông báo nước này sẽ đưa khỉ sống lên quỹ đạo trái đất trong tháng 8.



Một con khỉ tham gia thử nghiệm vũ trụ của Iran. Ảnh: RIA Novosti.


Hãng thông tấn IRNA dẫn lời tiến sĩ Hamid Fazeli, giám đốc Cơ quan Vũ trụ Iran, cho hay, tên lửa đẩy Kavoshgar-5 sẽ đưa một con khỉ Rhesus lên quỹ đạo vào ngày 19 hoặc 20/8. Khỉ sẽ nằm trong một khoang đặc biệt, được thiết kế để bảo đảm sự sống cho nó. Tên lửa, sử dụng nhiên liệu rắn, sẽ đưa khoang tới độ cao từ 120 tới 130 km.

Đưa những con vật lớn vào không gian sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc đưa con người lên vũ trụ vào năm 2020.

Cơ quan Vũ trụ Iran từng đưa các động vật nhỏ lên vũ trụ như chuột, rùa và sâu bằng tên lửa Kavoshgar-3 vào năm 2010.



Theo VnExpress.net

Phát hiện thiên hà xoắn ốc hiếm có trong vũ trụ sơ khai
Phát hiện thiên hà xoắn ốc hiếm có trong vũ trụ sơ khai

Kết quả nghiên cứu của các nhà thiên văn học Mỹ đăng tải trên tạp chí Nature ngày 18/7 cho biết họ đã rất kinh ngạc khi phát hiện một thiên hà dạng xoắn ốc hình thành gần 11 tỷ năm trước. Phát hiện này có thể khiến giới khoa học phải xem xét lại về quá trình hình thành các thiên hà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN