iPhone thua kiện iFone

Có thể nói 2012 là một năm tiếp tục “ăn nên làm ra” của Apple nhưng vấn đề bản quyền vẫn chưa thôi bám đuổi các sản phẩm của gã khổng lồ viễn thông Mỹ này, sau khi một công ty viễn thông của Mexico (Mêhicô) có tên iFone đã giành chiến thắng trong cuộc chiến thương hiệu với iPhone của "Trái táo cắn dở".

Trong một thông báo ngày 4/11, công ty iFone cho biết một tòa án Mexico đã bác nỗ lực bảo vệ thương hiệu iPhone của Apple trong một vụ kiện bắt đầu từ năm 2009, theo đó iFone kiện công ty Mỹ có trụ sở ở California vì đã đăng ký tên "iPhone" có phát âm tương tự với "iFone" gây ra sự nhầm lẫn.





Dòng điện thoại thông minh của "iPhone" của Apple xuất hiện tại Mexico năm 2007, tức là 4 năm sau khi cái tên iFone được đăng ký tại Mexico.

Theo ông Eduardo Gallart, luật sư của iFone, mặc dù chưa rõ số tiền "Trái táo cắn dở" phải bồi thường cho công ty Mexico là bao nhiêu song theo luật, giá sàn của sản phẩm vi phạm quy tắc thương hiệu sẽ bị giảm 40% tại Mexico.

Đây không phải lần đầu tiên Apple bị dính các bê bối liên quan bản quyền thương hiệu. Trước đó, gã khổng lồ Mỹ bị kiện vì vi phạm thương hiệu ‘iPad” tại Trung Quốc và đã phải trả cho công ty Proview Thâm Quyến của Trung Quốc 60 triệu USD để được quyền sử dụng thương hiệu "iPad" trên thị trường Đại lục.

Tiếp đó, công ty Zhizhen Network Technology tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã tố ứng dụng trợ lý giọng nói Siri của Apple vi phạm bản quyền. Vụ kiện tốn nhiều giấy mực nhất là cuộc chiến tranh chấp bản quyền giữa Samsung (Hàn Quốc) và Apple, nhưng cuối cùng "Trái táo cắn dở" đã chiến thắng.

Hiện tại, tập đoàn Apple vẫn chưa có phản ứng gì với vụ việc trên.



TTXVN/ Tin Tức

Samsung thắng Apple trong vụ kiện bản quyền tại Nhật Bản
Samsung thắng Apple trong vụ kiện bản quyền tại Nhật Bản

Tòa án Tokyo ngày 31/8 ra phán quyết cho rằng Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) không vi phạm bản quyền các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng của Công ty Apple (Mỹ). Chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ khiếu nại của Apple, cho rằng công nghệ mà Samsung sử dụng không phải là công nghệ đồng bộ hóa của Apple.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN