Hàn Quốc bắt đầu tự sản xuất máy bay chiến đấu

Một quan chức quân đội Hàn Quốc hôm 5/1 cho biết dự án sản xuất 120 máy bay chiến đấu mang tên dự án Boramae (Chim ưng non) sẽ được triển khai trong năm nay.

Đồ họa máy bay chiến đấu KFX (Korean Fighter eXperimental) mà Hàn Quốc đang phát triển.

KF-X fighters

The Boramae Project has launched this year to develop over 120 Korean Fighter eXperimental planes,” said a high-ranking military official on January 5, adding, “The prototype will come out in 2023, and then the deployment will be completed over the following seven to eight years.” - See more at: http://www.businesskorea.co.kr/article/2831/jet-fighter-localization-kf-x-fighter-jet-be-deployed-2023#sthash.8VS00k73.dpuf
Dự án này có mục tiêu sản xuất máy bay chiến đấu hạng trung vào năm 2023 và sẽ hoàn tất quá trình chuyển giao sử dụng trong 7 đến 8 năm sau đó.

Ngân sách quốc phòng Hàn Quốc năm 2014 chi 20 tỷ won (tương đương 18,7 triệu USD) cho dự án này.


T.N (Theo Đài KBS)
Hàn Quốc lắp rađa trên đảo biên giới với Triều Tiên
Hàn Quốc lắp rađa trên đảo biên giới với Triều Tiên

Các nguồn tin quân sự cho biết Hàn Quốc có kế hoạch lắp đặt rađa trên đảo biên giới ở vùng biển Hoàng Hải để theo dõi CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN