Hải quân Anh đóng 3 tuần dương hạm mới

Ngày 12/8, Tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất nước Anh, BAE Systems, tuyên bố đã thắng thầu hợp đồng đóng 3 tàu tuần dương cho Hải quân nước này, trị giá 584 triệu USD.

Một góc làm việc tại BAE. Ảnh: baesystems.com


BAE Systems cho biết 3 tàu tuần dương nói trên sẽ được sử dụng vào mục đích chống khủng bố, cướp biển và buôn lậu trên các vùng biển của Anh cũng như bảo vệ lợi ích của nước này ở nước ngoài.

Giám đốc điều hành BAE Systems, ông Mick Ord nói: “Đây là hợp đồng quan trọng đánh dấu một chương mới trong ngành đóng tàu của Anh”. 3 tàu này có tốc độ 24 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.500 dặm và có chỗ đỗ cho trực thăng loại Merlin.

Công tác đóng tàu sẽ được bắt đầu vào tháng 10 tới và chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2017.


TN (Theo AFP)
Tàu tuần dương tên lửa Nga sắp tập trận với Trung Quốc
Tàu tuần dương tên lửa Nga sắp tập trận với Trung Quốc

Cụm tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag dẫn đầu đã rời cảng đến Thượng Hải tham gia tập trận chung với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN