Google đẩy mạnh dịch vụ nghiên cứu phát triển

Giám đốc tài chính của hãng tìm kiếm trực tuyến Google, Patrict Pichette, vừa cho biết, dưới sự điều hành của ông Larry Page, đồng sáng lập đồng thời là tân Giám đốc điều hành (CEO), Google sẽ tái tập trung vào các sản phẩm, như điện thoại thông minh và máy tính bảng, cũng như thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Phát biểu tại hội nghị Forrtune Brainstorm Tech ở khu giải trí Colorado (Mỹ), ông Pichette cũng nói rằng các nhà đầu tư không nên lo lắng về doanh thu của Google từ hệ điều hành Android và trình duyệt web Chrome. Ông nhấn mạnh: "Thông qua việc cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo và đặc biệt dưới sự điều hành của Lary Page, hoạt động của Google sẽ tập trung hơn vào các sản phẩm có thế mạnh".

Ông Larry Page (38 tuổi) chính thức nhậm chức CEO vào ngày 4/4. Gọi là "chủ mới" nhưng thực ra Page là người cũ đối với chiếc ghế CEO của hãng tìm kiếm trực tuyến số một thế giới này. Page cùng với Sergey Brin chung tay sáng lập nên mạng tìm kiếm Google tại trường Đại học Stanford cách đây 13 năm. Đến tháng 8/2001, Larry Page nhường ghế CEO cho Eric Schmidt.

Kể từ đó đến nay, Eric Schmidt đã có nhiều công lớn trong việc đưa Google thành một công ty lớn mạnh. Hiện Google có 25.000 nhân viên trên khắp thế giới, với doanh thu hàng năm đạt 30 tỷ USD. Larry Page đang quyết tâm khuấy động làn sóng sáng tạo tại Google, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang cạnh tranh quyết liệt với Facebook và nhiều đối thủ khác.

Sau khi ngồi vào ghế CEO, mục tiêu của Larry Page là mài giũa tinh thần kỷ luật của công ty, tiếp tục giữ cho cơ cấu lãnh đạo Google nhanh nhẹn và gọn nhẹ hơn dù hãng đã phát triển hơn rất nhiều so với ngày mới thành lập. Google đang nhắm tới mục tiêu kết thúc năm 2011 với 30.000 nhân viên và doanh thu 35 tỷ USD.

Trình duyệt web Chrome của Google đã thu hút được 160 triệu người sử dụng, với 550.000 thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android của hãng được hoạt hoá mỗi ngày

Google mới đây công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2011 với những con số hết sức ấn tượng. Theo thống kê chính thức, tổng doanh thu trong quý II/2011 của hãng đạt 9 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so với mức dự báo 8,6 tỷ USD của Phố Uôn. Đóng góp lớn vào kết quả chung của Google chính là những trang web do hãng làm chủ, chiếm 69% tổng doanh thu, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trang mạng quảng cáo Adsense của hãng đạt doanh thu 2,48 tỷ USD (28% tổng doanh thu), tăng 20%.

Không chỉ ông Pichette, nhiều nhà phân tích cũng nhận định dưới sự lãnh đạo của Larry Page, Google sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng điện thoại. Những bước đi gần đây của Google trong việc phát triển ứng dụng cho điện thoại smartphone và máy tính bảng được cho là có sự cố vấn của Larry Page.

Lary Page với vai trò mới sẽ tập trung vào các công việc nội bộ, phát triển sản phẩm và các công nghệ chiến lược. Larry Page sẽ có nhiều trách nhiệm và quyền lực để quản lý hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một công việc dễ dàng giữa lúc Google đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức từ các đối thủ, nhất là trên thị trường tìm kiếm với sự cạnh tranh của Bing, khi mà Google không còn ở vị thế "độc tôn" như trước đây.

Ngoài ra, Google cũng đang có mối quan hệ khá căng thẳng với một trong những thị trường lớn như Trung Quốc, sau hàng loạt cáo buộc lẫn nhau từ hai phía. Và đáng lo ngại nhất chính là sự bùng nổ của Facebook đã khiến cho những sản phẩm mạng xã hội của Google hoàn toàn không có tiến triển như Google Buzz, Orkut.

Nguyễn Trường
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN