Google+ bỏ yêu cầu người dùng phải cung cấp tên thật

Dịch vụ mạng xã hội Google+ đã chính thức xin lỗi và chấm dứt việc đòi hỏi khách hàng dùng tên thật khi truy cập dịch vụ này. Giới chuyên gia cho rằng đây là một chiêu mới của Google+ trong cuộc chiến giành thị phần với trang mạng xã hội Facebook.

Trong thông báo đưa ra ngày 15/7, "đại gia" cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến Google cho biết "khi tung ra thị trường Google+ cách đây hơn 3 năm, công ty này đã yêu cầu người sử dụng dịch vụ khai tên thật với mục tiêu là tạo ra một cộng đồng thực.

Tuy nhiên, mặt trái của quy định này là khiến Google+ mất đi nhiều khách hàng tiềm năng là những người không muốn tiết lộ thân phận thực trong thế giới ảo. Lựa chọn cuối cùng được đưa ra, đó là xóa bỏ mọi quy định về thông tin cá nhân, đặc biệt là tên gọi chính thức (tên thật).

Google cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì những phiền toái từ quy định bắt buộc nói trên.


TTXVN/ Tin tức
Google treo biểu tượng 'độc' dịp World Cup
Google treo biểu tượng 'độc' dịp World Cup

Biểu tượng truyền thống với hàng chữ Google nay được thay bằng hình động một trái bóng đá chuyển động khắp màn hình hiển thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN